Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc miền núi Bình Định

(Tối 12/7, tại sân vận động huyện miền núi Vĩnh Thạnh, UBND tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc miền núi Bình Định lần thứ XI năm 2011.

Ngày hội nhằm mục đích giao lưu văn hóa, thể thao giữa các dân tộc miền núi trong tỉnh, qua đó tăng thêm sự hiểu biết, đoàn kết học hỏi kinh nghiệm về truyền thống văn hóa của các dân tộc, góp phần quảng bá, bảo tồn và phát huy nền văn hóa phong phú của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tham gia Ngày hội có 480 vận động viên, diễn viên và nghệ nhân các làng nghề truyền thống đến từ 6 huyện miền núi trung du tỉnh Bình Định là: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tây Sơn, Hoài Ân và Phù Cát. Ngày hội gồm nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: lễ rước đuốc truyền thống của đồng bào Ba na huyện Vĩnh Thạnh; chương trình văn hóa nghệ thuật dân gian đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong vùng; trình diễn không gian văn hóa cồng chiêng; thi đấu thể thao, giao lưu văn hóa nghệ thuật và các hội thi làng nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan Xadah, thi người đẹp Văn hóa thể thao miền núi tỉnh Bình Định... Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc miền núi tỉnh Bình Định sẽ kéo dài đến hết ngày 14/7/2011./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=468313&co_id=30071