Vienna, Áo
CôngThương - Đây là một sự kiện do chiến dịch toàn cầu về biến đổi khí hậu (BĐKH) 350.org khởi xướng, kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới có những hành động đơn giản mà thiết thực tại chính quê hương của mình nhằm ứng phó với BĐKH.
Năm 2009, 350.org đã tổ chức Ngày Quốc tế hành động (International Day of Action) vào 24/10 với hơn 5.200 hoạt động diễn ra tại hơn 180 quốc gia, để hướng tới mục tiêu giảm lượng C02 trong không khí từ mức hiện nay là 390 ppm xuống dưới 350 ppm - giới hạn an toàn cho sức khỏe con người (theo tính toán mới nhất của các nhà khoa học). Năm nay, sự kiện này có tên là Ngày hội Hành động Toàn cầu (Global Work Party). Từ khi sự kiện này được phát động đến nay, hàng ngàn tập thể từ hơn 140 quốc gia đã đăng ký trên website 350.org, (con số này sẽ tiếp tục tăng lên cho tới ngày 10/10), với những hoạt động như: lắp tấm thu năng lượng mặt trời, trồng cây, đạp xe diễu hành và rất nhiều ý tưởng khác để cùng đóng góp vào giải pháp cho cuộc khủng hoảng về khí hậu đang diễn ra hiện nay. “Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra một diễn đàn cho hàng triệu giọng nói của công dân trên toàn cầu, vốn không được tham gia vào các cuộc thỏa thuận quốc tế về khí hậu, có thể cùng cất tiếng” - Jamie Henn, Giám đốc truyền thông của 350.org phát biểu - “Ngày hội sẽ đưa ra những câu chuyện sống động của người dân từ hầu hết các quốc gia trên thế giới đang bắt tay vào việc đóng góp cho các giải pháp ứng phó với BĐKH và mong muốn các nhà lãnh đạo của chính phủ cũng làm như vậy”.
BĐKH đang thật sự diễn ra trên toàn thế giới. Riêng trong mùa hè năm nay, thế giới đã chứng kiến những thay đổi rõ rệt về khí hậu, gây ra những thảm họa tự nhiên chưa từng có như trận lũ kinh hoàng ở Pakistan, lở đất ở Trung Quốc, đợt nóng lịch sử và cháy rừng ở Nga, khối băng khổng lồ tách ra từ đảo Greenland… Khoa học cũng đã chứng minh, tình trạng ấm lên toàn cầu là do tình trạng quá nhiều khí nhà kính bị phát thải vào khí quyển, trong đó phổ biến nhất là khí cacbon dioxit, xảy ra do quá trình đốt đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch như: than, dầu hỏa, trong rất nhiều hoạt động chúng ta làm hàng ngày như: bật đèn, nấu ăn, đi lại trên đường, chạy điều hòa nhiệt độ.
“Chỉ còn đúng 1 tháng nữa, vậy mà tới nay mới chỉ có hơn 10 sự kiện được đăng ký chính thức từ Việt Nam, trong khi nước ta là một trong những nước sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi BĐKH” – chị Hoàng Thị Minh Hồng, trưởng nhóm 2041 Việt Nam - cho biết - “Đừng nghĩ BĐKH là vấn đề lớn quá, chúng ta sẽ chẳng làm được gì và cũng đừng nên tin vào một điều kỳ diệu nào hay chờ đợi ai đó đến cứu. Chính chúng ta phải bắt tay vào việc. Và ngày 10/10 sắp tới chính là dịp đó”.
Nhóm 2041 Việt Nam, gồm 6 thành viên tham gia Chuyến thám hiểm Quốc tế mang tên Hiệp ước Nam Cực năm 2009, mong muốn Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia có nhiều đơn vị đăng ký tham gia trong chiến dịch năm nay. Chị Nguyễn Lan Anh, thành viên của nhóm chia sẻ: “Hoạt động vì môi trường do 350.org phát động đang có những ảnh hưởng tích cực toàn cầu. Chúng tôi ủng hộ phong trào này và mong muốn các công dân Việt Nam cùng chung sức tham gia. Chỉ bằng những hàng động nhỏ như đi xe đạp, trồng cây hoặc dọn vệ sinh, mỗi người chúng ta đều có thể góp phần làm cho môi trường sống của mình tốt hơn”. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, thành viên của nhóm, Giám đốc trường Quốc tế Úc Sài Gòn, đang lên kế hoạch cho trường của mình, đồng thời kêu gọi các trường học khác tham gia ngày hội đầy tính giáo dục này. “Tôi tin rằng nếu như ngành giáo dục làm được tốt việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường thì trong tương lai chúng ta sẽ có một “thế hệ xanh” lãnh đạo đất nước”.
Cho đến thời điểm hiện tại, các ý tưởng thú vị nhất cho ngày 10/10 có thể kể đến là: ý tưởng kêu gọi toàn dân sửa xe đạp ở Auckland, Niu Zilân, để toàn bộ xe đạp trong thành phố có thể lại được đi trên đường. Ở Maldivơ, văn phòng của tổng thống đang được lắp các tấm pin mặt trời. Ở Kampala (Uganda) sẽ trồng hàng nghìn cây xanh. Các vận động viên sumo ở Nhật Bản dự tính đạp xe diễu hành quanh khu vực trung tâm thành phố Tokyo. Còn ở Bolivia sẽ một cuộc đại picnic sẽ dùng hàng trăm bếp năng lượng mặt trời.
“Dù đơn vị của bạn là một doanh nghiệp lớn, hay chỉ là một nhóm bạn, bạn đều có thể tham gia và có thể chọn bất cứ hoạt động nào phù hợp với điều kiện của mình: từ quy mô nhỏ như in giấy 2 mặt, không dùng túi nilông, tới thay bóng đèn tiết kiệm điện, lắp tấm thu năng lượng mặt trời, cho đến những dự án lớn như tài trợ cho trồng rừng. Không có yêu cầu tối thiểu nào hết. Chỉ cần mọi người cùng hành động” - nhóm 2041 Việt Nam kêu gọi.
Do trùng ngày với Đại lễ 1000 năm Thăng Long, nhóm 2041 Việt Nam hy vọng sẽ có nhiều đơn vị ở Hà Nội tham gia ngày hội này vì đó sẽ là một hoạt động đầy ý nghĩa góp phần kỷ niệm ngày lễ trọng đại của Thủ đô. Chị Nguyễn Thị Phương Ngân - thành viên duy nhất của nhóm 2041 Việt Nam tại Hà Nội - chia sẻ: “Tôi muốn mọi người hãy hiểu rằng, chỉ một thói quen vô thức cũng có thể đóng góp vào sự xấu đi của tình trạng BĐKH. Bạn có thể tham gia chỉ bằng một việc đơn giản nhất, ví dụ như đừng xả rác ra đường khi đi dự lễ hội”.
Bất kỳ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, nhóm dân cư nào cũng có thể tự tổ chức một sự kiện hoặc thực hiện một hoạt động cụ thể trong ngày này. Hãy lên trang web www.350.org để đăng ký cho sự kiện của mình và bạn sẽ được tạo trang của riêng mình trên website này và có thể liên tục cập nhật tình hình chuẩn bị cho sự kiện của mình trên đó.
Bức tường bao cát, Cảng Boston, Massasuchetts, mỹ
Đảo Fuvahmulah, Maldivo
Dhaka, Bangladesh
Diễu hành với đèn lồng, Sydney, Australia
Học sinh ở Vilandai, Ấn Độ
Santa Cruz, Mỹ
Hollywood, Losangeles
T.H
Nguồn ảnh: 350.org
Vienna, Áo