GS.TS Nguyễn Hữu Dư, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết: Số thí sinh dự thi tại trường ngày thi đầu tiên là 7.500 em trên tổng số 14.996 thí sinh đăng ký dự thi, chỉ đạt tỷ lệ 50%. Số lượng thí sinh dự thi giảm một nửa nên 371 phòng thi tại các điểm thi của trường đều khá vắng vẻ. Phòng đông nhất cũng chỉ 30 thí sinh, có phòng thi chỉ có 6 thí sinh.
Các trường tốp đầu ở khu vực Hà Nội như: ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Dược Hà Nội, ĐH Xây dựng cũng nằm trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội trong nhiều năm nay vẫn duy trì được tỷ lệ thí sinh dự thi khá cao, với 5.068 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 67,84%, cao hơn năm trước gần 5%.
PGS.TS.KTS. Đỗ Hậu, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc đánh giá kỳ thi năm nay do khâu tổ chức thi có nhiều biện pháp hỗ trợ, tăng cường lực lượng Công an nên rất thuận lợi cho các trường đảm bảo thực hiện tốt qui chế thi của Bộ GD&ĐT.
Đề thi của 2 môn Toán và Lý của ngày thi đầu tiên được đánh giá bám sát nội dung sách giáo khoa, cấu trúc đề thi giống mọi năm, nhưng cũng có những phần khó nhằm phân loại học sinh.
Theo phản ánh của các thí sinh, đề môn Toán năm nay tương đối khó. Tại địa điểm thi Trường ĐH Công nghiệp (Từ Liêm, Hà Nội), khá nhiều thí sinh cho biết chỉ làm được khoảng 40%. Hết 2/3 thời gian, đã có lác đác các thí sinh ra ngoài, hầu hết đều do không làm được bài. Một vài thí sinh tự tin hơn cũng chỉ ước chừng làm được khoảng 60% bài thi.
Trong và ngoài phòng thi "nóng" như nhau dù trời mưa.
Tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm, tình hình có vẻ khả quan hơn. Em Nguyễn Minh Huyền (Hưng Yên) cho biết khá tự tin với môn thi này. Lượng thí sinh ra trước giờ tại điểm thi này cũng ít hơn các điểm khác. Nhìn chung tại cụm Cầu Giấy - Từ Liêm, hiện tượng tuồn đề ra sớm hầu như không có. Tuy nhiên, một số thí sinh ra sớm có mang được đề theo, và đến cuối buổi thi đã có khá nhiều người rao bán đáp án với giá 5.000 đồng/tờ.
Khá nhiều phụ huynh sốt ruột muốn cho con so sánh kết quả đã mua bài giải này. Tuy nhiên, cũng như mọi năm, kết quả này có khá nhiều sai sót do được giải vội, nên các phụ huynh và thí sinh không nên hoang mang nếu kết quả sai lệch, ảnh hưởng tâm lý đến các môn thi sau.
Mặc dù ngay trong ngày thi đầu tiên, Hà Nội mưa. Nhưng cơn mưa kéo dài từ gần sáng với lượng mưa không lớn nên các sĩ tử dự thi ở Hà Nội chỉ vất vả, đội mưa từ nhà đến địa điểm thi lúc sáng sớm; chứ không bị tắc đường vì đường phố bị ngập.
* Bước vào buổi thi đầu tiên kỳ thi ĐH-CĐ 2009 ngày 4-7 tại TP Hồ Chí Minh, sự lo ngại về tình trạng giao thông ùn tắc như đã từng xảy ra vào ngày tập trung làm thủ tục đã không còn nữa.
Ngay từ 4h sáng 4/7, theo chỉ đạo của Thượng tá Huỳnh Trí Thạnh - Trưởng Công an quận Gò Vấp, lực lượng CSGT quận và Công an phường 4 Gò Vấp cùng dân phòng đã túc trực tại 2 đầu đường Nguyễn Văn Bảo đồng thời đặt barie chốt chặn nghiêm cấm xe máy và ôtô không được chạy vào khu vực này. Chỉ ưu tiên cho TS và phụ huynh. Lực lượng Công an phường và dân quân đi tới từng phụ huynh nhắc nhở không đậu xe máy trên vỉa hè cũng như dẹp toàn bộ các quán hàng rong.
Tuy nhiên buổi sáng 4/7 tại trước cổng điểm thi ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Sư phạm (quận 5 TP Hồ Chí Minh), tình trạng hàng quán rong mất vệ sinh ATTP còn khá nhiều.
Tiếp cận địa điểm thi Trường Đại học Nông lâm sáng 4/7, tại đây lực lượng tiếp sức mùa thi (TSMT) gồm đội phản ứng nhanh, đội cơ động, đội phát cơm miễn phí hoạt động nhịp nhàng. Tại địa điểm ngã 3 Đại Cương (nơi các điểm thi của Trường Đại học Quốc Gia, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học TDTT… giáp ranh giữa quận Thủ Đức - TP HCM và huyện Dĩ An - tỉnh Bình Dương) nơi tập trung các sinh viên tình nguyện nhiều nhất.
Theo Điểm trưởng Lê Hòa Hợp (SV năm thứ 5 Trường Đại học Cảnh sát): "Đội TSMT của trường luôn túc trực tại ngã 3 Đại Cương này từ 5h sáng đến hơn 19h tối. Trong những giờ cao điểm như lúc các TS tập trung, lực lượng TSMT tới 120 - 130 người tham gia hỗ trợ cho TS của 17 trường đại học trong khu vực