Ngày cuối năm, Đào giảm giá mạnh

Sáng 29 Tết, giá đào đã giảm mạnh, có cành chỉ còn 30.000-50.000 đồng.

Chị Hoa đang gỡ từng cành đào để bán cho khách sáng 29 Tết. Ảnh: L.Th

Chị Nguyễn Hạnh Nguyên (trú tại Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) sáng 29 Tết mới có thời gian đi mua sắm Tết. Chị cho biết vừa mua một cành đào bích không lớn lắm nhưng giá chỉ có 50.000 đồng. “Nhà tôi không lớn lắm nên không trưng được cành đào to nên chỉ mua cành vừa phải thôi”, chị nói và cho hay giá cành đào này của chị có khá nhiều hoa, nụ và lộc.

Bán đào cành tại chợ Quang (thôn Thượng, Thanh Liệt, Thanh Trì), chị Hoa cho biết, từ sáng tới gần trưa, vợ chồng chị đã bán đến xe đào thứ ba, mỗi xe đào chở 30 cành lớn nhỏ. Chị dự kiến đến giữa trưa thì bán hết xe đào thứ ba này để đi sắm Tết.

“Mấy ngày trước giá đào đắt hơn thấp nhất cũng là 100.000-150.000 đồng/cành đến cành đẹp là 300.000-500.000 đồng/cành. Hôm nay giá rẻ hơn nhiều rồi, cành đào đẹp nhiều hoa, nụ và lộc cũng chỉ có giá khoảng 200.000-250.000 đồng. Còn nhiều cành đào nhỏ, chị Hoa chấp nhận bán với giá 40.000-70.000 đồng/cành, thậm chí có cành chỉ có giá 30.000 đồng. Đào phai giá đắt hơn từ 20.000-50.000 đồng/cành.

Cũng bán đào tại chợ này, anh Thắng chở đào từ hòa Bình xuống cho biết, anh còn hơn 30 cành đào nữa, nhưng đến hôm nay giá đã giảm mạnh. Anh vừa bán một đào phai loại to đẹp có nhiều hoa nụ và lộc cho khách với giá 230.000 đồng. “Năm nay đào không nhiều, nhất là đào đẹp nên hy vọng đến chiều nay sẽ bán hết mấy chục cành đào này để về nhà đón Tết”, anh Thắng nói.

Chị Hoa cho biết, năm nay, vợ chồng chị trồng được 800 gốc đào. “Đến ngày cuối cùng này giá có rẻ tuy nhiên tính chung lại năm nay trồng đào vất vả đôi chút nhưng thu cũng được”, chị Hoa vui vẻ tiết lộ.

C.Sơn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ngay-cuoi-nam-dao-giam-gia-manh-d137550.html