Ngày của hổ và quỹ phượng hoàng

Xem tin gốc 

Lao Động - 30 tháng trước 38 lượt xem

Ngay cua ho va quy phuong hoang

Nạn săn bắt, buôn bán hổ khiến số lượng loài động vật quý hiếm này giảm 95% so với đầu thế kỷ 20. Trên thế giới hiện còn khoảng 5.000 - 7.000 cá thể hổ hoang dã, trong đó Việt Nam có khoảng 200 con. Âận Độ là nước có số lượng hổ hoang dã nhiều nhất với khoảng 1.500 con.

Ảnh minh họa.

(Xuân MTTN 2010) -

Vào ngày 23.9.2000, ở Vladivostok-một thành phố thuộc vùng Viễn đông nước Nga, sát với biên giới ba nước Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc, hàng trăm học sinh và phụ huynh nơi đây đã hóa trang thành những con hổ và các loài động vật hoang dã khác đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, để giễu hành trên đường phố. Mục tiêu của họ là để giáo dục mọi người về những hiểm họa mà loài hổ và những loài động vật hoang dã khác phải đối mặt ở miền Viễn đông nước Nga.

Họ không ngờ rằng những động thái ấy của mình đã tạo một tiếng vang lớn với cư dân Vladivostok và trên khắp thế giới. Và chỉ năm năm sau, lễ hội của họ đã trở thành ngày lễ chính thức hàng năm của thành phố với hàng chục ngàn người tham gia. Những nỗ lực của cư dân thành phố này đã làm dấy lên nhiều sự kiện tương tự trên khắp thế giới. Ngày 23.9 hàng năm được xem như "Ngày của hổ" do Quỹ Phượng Hoàng -một tổ chức phi chính phủ của Nga khởi xướng, được tài trợ bởi quỹ bảo vệ hổ và các tổ chức quốc tế khác. Đây là điểm xuất phát cho những nỗ lực bảo vệ hổ trên khắp thế giới.

Năm 2003, tổ chức "Hổ thế kỷ 21" và AMUR khuyến khích các vườn thú Châu Âu cũng như Nga chấp nhận và xem "Ngày của hổ" như một sự tăng cường về nhận thức và phương tiện gây quỹ cho việc bảo vệ hổ. Năm 2005, chiến dịch chống lại tệ buôn hổ đã được phát động trong "Ngày của hổ".

Trong ngày đó, những buổi lễ và các cuộc diễu hành đã diễn ra trên khắp thế giới, thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều cộng đồng, trong đó có cộng đồng người Shaman trên đảo Sumatra của Indonesia -nơi có loài tê giác hai sừng cũng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Ở vùng Viễn đông nước Nga, "Ngày của hổ" luôn được sự đón nhận và quan tâm đặc biệt. Trong suốt tháng 9 của năm 2009 vừa qua, những lễ chào mừng ngày này được tổ chức ở sáu thành phố khác nhau của tỉnh Primorye.

Quỹ Phượng hoàng được thành lập bởi những nhà bảo tồn của Nga và Mỹ, được đăng kí ở Vladivostok. Đây được xem như một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ. Sứ mệnh của họ là bảo vệ thảm thực vật đặc biệt ở vùng Viễn đông nước Nga, khu vực duy nhất mà hổ AMU sinh tồn trong hoang dã. Loài động vật được mệnh danh là "chúa sơn lâm" này đang bị đe dọa bởi sự phá hủy môi trường sống, nạn săn trộm và sự suy giảm số lượng mồi.

Quỹ phượng hoàng còn là thành viên của Hội Liên hiệp bảo vệ hổ quốc tế, một lực lượng chưa từng xuất hiện trước đây, được hợp thành từ những tổ chức bảo vệ môi trường, các vườn thú và cộng đồng y học cổ truyền Trung Hoa. Họ đã đồng thanh lên tiếng kêu gọi chấm dứt nạn buôn bán các bộ phận của hổ và các sản phẩm từ hổ thông qua các đạo luật bắt buộc và tăng cường cho lệnh cấm buôn bán hổ. Hội này còn tham gia lãnh đạo ngành công nghiệp thuốc cổ truyền Trung Hoa. Mục tiêu của hội là nghiên cứu, phổ biến và tăng cường nhận thức để bảo vệ hổ hoang dã.

Phạm Hà Đăng (Theo Save The Tiger Fund)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang