Ngày càng đông hơn

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 28 tháng trước 11 lượt xem

Ngay cang dong hon

(TTVN Online) - V-League 2010 đã mở màn bằng con số không mấy ấn tượng từ phía khán đài. Vòng 1 có tổng số 60.000 khán giả, trung bình 8.571 người/trận, vòng 2 là 61.500, trung bình 8.785 người/trận, khiến nhiều người lo ngại mùa giải năm nay khó bằng mùa trước khi cả mùa giải đã thu hút được 1.879.500 người/trung bình 10.326 người/trận.

Tuy nhiên số lượng khán giả đến sân những vòng đấu tiếp theo đã tăng lên đáng kể. Cụ thể vòng 3 có 75.000 người, trung bình 10.714/trận; Vòng 4 được tạm dẫn đầu với 94.000 người, trung bình 13.428/trận; Vòng 5 là 76.000 người, trung bình 10.857/trận.

Sân Chi Lăng đang cạnh tranh quyết liệt với sân Lạch Tray về số lượng CĐV đến xem mỗi trận Ảnh: Hoàng Vinh

Tính chung sau 5 vòng đấu V-League 2010, đã có 366.400 người đến sân, trung bình 10.471 người/trận, tạm cao hơn trung bình mùa trước 145 người. Những con số ấy được coi là tín hiệu rất tích cực cho bóng đá Việt Nam trong bối cảnh mà nhiều “ngôi sao” đã ra đi trong khi ở vào 2 thời điểm, mùa trước khán giả háo hức đến sân nhờ hiệu ứng từ chức vô địch AFF cup 2008 của đội tuyển quốc gia trong khi mùa này đội U23 quốc gia lại trở thành nỗi thất vọng.

Sân Lạch Tray tiếp tục giữ được sự ổn định về số lượng khán giả. Sau 2 trận trên sân nhà, đội bóng này đã thu hút tới 56.000 khán giả, riêng trận gặp ĐT.LA là 3 vạn. Tuy nhiên sân Chi Lăng đang nổi lên như là ứng cử viên xứng tầm với Lạch Tray về số lượng khán giả. Tại đây số lượng cũng tăng theo từng vòng đấu, từ 11.000 vòng 1 đến 18.000 vòng 3 và chạm đỉnh ở vòng 4 với 30.000 khán giả. Trong xu thế đi lên của số lượng khán giả, sân Hàng Đẫy vốn ế khách cũng đã đảm bảo được mức bình quân hơn 3.000 khán giả/trận. Tương tự sân Thống Nhất với Navibank SG cũng thu hút từ 2.000 đến 3.000 người/trận.

Những mặt trái

Những con số ấy phần nào cho thấy V-League tiếp tục giữ được sự ổn định về mặt chất lượng. So với mùa trước, tại V-League 2010, các CLB không được phép mở cửa tự do cho khán giả vào sân. Song nhìn từ khán đài, vẫn còn có những mặt trái cần phải giải quyết dứt điểm trong những vòng đấu tới.Thái độ quá khích của một bộ phận khán giả dẫn đến những hành vi sai phạm vẫn còn nhiều như tại Nha Trang, Pleiku... hay pháo sáng vẫn cháy liên tiếp trong 2 vòng đấu ở Ninh Bình và Lạch Tray.

Khán đài sân Lạch Tray luôn đầy ắp khán giả mỗi khi đội XM.Hải Phòng thi đấu

Những khán đài đầy ắp khán giả là minh chứng cho vị thế và sức hấp dẫn của V-League. Nhưng cũng từ đây vẫn còn có những sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện mạo của bóng đá nước nhà.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Danh từ riêng
Địa danh trong nước
Cụm từ
Động từ
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang