Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết

KTĐT - Ngày 15/6, tại TP Cần Thơ, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức buổi míttinh trọng thể hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết" với hơn 500 đại biểu Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, đại diện đại sứ quán và khách quốc tế đến từ các nước ASEAN, Bộ Y tế, Viện Pasteur cùng lãnh đạo 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

Đây là hành động thiết thực, thể hiện cam kết của Hội nghị Bộ trưởng Bộ Y tế các nước ASEAN năm 2010 đã quyết định thống nhất chọn ngày 15/6 hàng năm là "Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết". Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay trên thế giới có khoảng 2,5 tỷ người có nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 70% đang sống tại châu Á - Thái Bình Dương. Campuchia, Lào, Philippines, Malaysia và Việt Nam là các nước có bệnh sốt xuất huyết lưu hành quanh năm. Tại Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, cả nước đã ghi nhận khoảng trên 15.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 11 trường hợp tử vong. Thanh Nhàn

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=57&newsid=308639