* Thị trường ngày 25/11 dưới góc nhìn công ty chứng khoán
Vẫn như thường lệ, chỉ số VN-Index mở cửa tăng nhẹ nhưng bước sang đợt liên tục, lệnh mua dần được đẩy vào với giá cao làm cho chỉ số liên tục tăng điểm cho đến hết phiên mặc trong khoảng thời gian từ 10h – 10h30 thị trường có dấu hiện lình xinh khi lực bán có phần mạnh lên.
Ở đợt khớp lệnh đóng cửa, lệnh mua giá cao vào sàn nhiều hơn khiến VN-Index tiếp tục bật mạnh và đóng cửa ở mức cao nhất khi đạt 439.85 điểm.
Tuy vậy, cũng phải lưu ý rằng, phiên tăng điểm này của HOSE có sự đóng góp rất lớn từ sức nóng lan tỏa của sàn HNX, một điều ít gặp trong thời gian qua.
Ngoài ra, hiệu ứng tâm lý “sợ trễ tàu” đã khiến nhiều nhà đầu tư tranh nhau mua trần ở rất nhiều mã, trong khi bên bán kìm giữ không chịu bán ra, khiến cho giá cổ phiếu “bay cao” và phân bổ đều ở các nhóm.
Những tín hiệu tích cực từ thị trường chứng khoán thế giới cùng những giải trình và cam kết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên chất vấn trước Quốc hội ngày 24/11 cũng phần nào tạo niềm tin cho nhà đầu tư thấy được quyết tâm của Chính phủ trong việc điều hành nền kinh tế.
Kết thúc phiên giao dịch này, VN-Index ghi nhận thêm 5.37 điểm, tương ứng với 1.24% và chốt phiên ở 439.85 điểm. Như vậy, đây là phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp của chỉ số này, đồng thời đang tiếp cận mốc kháng cự quan trọng là 440 điểm.
Lực cầu mạnh, một bộ phận nhà đầu tư cũng tranh thủ bán ra để cơ cấu danh mục, dù lực bán không mạnh nhưng vẫn khiến cho thanh thanh khoản toàn sàn tăng khá mạnh với hơn 34.2 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao dịch 691 tỷ đồng.
Tại thời điểm đóng cửa, toàn sàn HOSE có 213 mã tăng giá với 67 mã tăng trần, 30 mã đứng giá và có 32 mã giảm giá với 4 mã giảm sàn. Một lần nữa sắc xanh phủ kín các bàng điện tử.
Với một phiên tăng mạnh của thị trường, nhà đầu tư ngoại khiêm tốn mua vào 3.4 triệu đơn vị, trong đó tập trung nhiều vào các mã quen thuộc như 523 ngàn đơn vị, SAM với 274 ngàn, PVF hơn 254 ngàn, kế đến là CII, DPM, PVD đều với 200 ngàn đơn vị. Ngoài ra còn có HAG, GMD, STB…
Trong một phiên tăng mạnh này, thị trường vẫn ghi nhận các mã blue-chips đi ngược xu hướng như DPM, HAG, KBC, MPC, POM, PPC.
Về tính thanh khoản, có bốn mã cổ phiếu khối lượng khớp lệnh trên 1 triệu đơn vị là SSI, NTB, ITC và HSG. Đáng chú ý, HSG lần đầu tiên trong thời gian quan dẫn đầu thị trường về biên độ tăng giá.
Trên sàn HNX, lực mua giá cao liên tục được đẩy vào đã làm chỉ số tăng điểm ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên, khi vừa vượt mức 102 điểm thì đà tăng của HNX-Index đã bị chựng lại rồi bắt đầu có sự giằng co quanh mức này trong hầu hết khoảng thời gian giao dịch còn lại.
Đóng cửa HNX-Index tăng được 3.05 điểm, tương ứnng 3.08% và đóng cửa tại 102.07 điểm. Thanh khoản trên sàn tăng khá mạnh, thậm chí vượt qua cả sàn HOSE về khối lượng khi đạt hơn 40.64 triệu đơn vị, trị giá 672.73 tỷ đồng.
Tại thời điểm đóng cửa, tính theo giá bình quân vào cuối phiên, toàn thị trường có 274 mã tăng giá với 38 mã tăng trần, 37 mã đứng giá và 42 mã giảm giá với 6 mã giảm sàn.
Các chuyên viên phân tích từ CTCK Âu Việt (AVS) cho rằng việc thị trường tăng điểm ngay từ đầu phiên với lực mua giá cao diễn ra khá rõ nét cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang chuyển biến theo hướng tích cực hơn trước.
Giới đầu tư đang bắt đầu phớt lờ những thông tin có thể gây tác động không tốt đến diễn biến của thị trường chứng khoán. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy, có khả năng thị trường sẽ tiếp tục có sự phục hồi trong những phiên tới.
Tuy nhiên, với những phiên tăng mạnh như hôm nay, AVS cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng trong mọi quyết định mua bán, không nên tranh mua giá cao nhằm hạn chế rủi ro. Nhà đầu tư dài hạn vẫn có thể tiếp tục giải ngân vào những cổ phiếu có cơ bản tốt, có khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm cao và có đà giảm mạnh hơn đà giảm của chỉ số trong những phiên thị trường điều chỉnh.

