Ngày 24/03: Thị trường khởi sắc khi VN-Index vượt ngưỡng 510 điểm

Xem tin gốc 

Vietstock - 28 tháng trước 27 lượt xem

Ngay 24/03: Thi truong khoi sac khi VN-Index vuot nguong 510 diem

(Vietstock) - Thị trường sáng 24/03 diễn biến đúng như dự đoán của Vietstock ngày hôm qua khi VN-Index sắp chạm ngưỡng chống đỡ 505 điểm. Hai chỉ số chính của TPHCM và Hà Nội đều tăng trở lại. Ở HOSE, VN-Index tăng 5.59 điểm (+1.1%) phục hồi lại ngưỡng 510 điểm và chốt ở mức 512.12 điểm. Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng phục hồi nhẹ với mức tăng 1.16 điểm (+0.69%) đạt 168.13 điểm.

Tại sàn TPHCM, có đến 163 mã tăng giá, 31 mã giảm giá và 24 mã đứng giá, với khối lượng giao dịch đạt 46,053,462 đơn vị, tăng nhẹ 3.5% so với phiên trước. Giá trị giao dịch phiên này đã vượt qua mốc 2,000 tỷ đồng đạt hơn 2,016.56 tỷ đồng, tăng 10.6%.

Thông tin khả quan về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 3 tháng đầu năm do Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa công bố, cộng thêm các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên mức cao 18 tháng đã giúp VN-Index tăng nhẹ trong những phút đầu mở cửa giao dịch.

Diễn biến sàn HOSE ngày 24/03

Kết thúc đợt khớp lệnh đầu tiên, chỉ số này dễ dàng vượt qua mốc 510 điểm khi tăng 4.52 điểm (0.89%) lên 511.05 điểm, với trên 4.16 triệu đơn vị khớp lệnh, đạt giá trị 162.71 tỷ đồng.

Thông tin về giá thép tiếp tục tăng mạnh trong tháng 3 đã giúp các cổ phiếu thuộc nhóm ngành sắt thép như HLA, HMC, TLH, VIS… tăng trần ngay từ những phút giao dịch đầu tiên.

Tuy nhiên, thị trường sau những phút đầu bật mạnh đã quay đầu đi xuống đến khoảng 9h35, và tiếp tục tăng trở lại khi sắp chạm vào ngưỡng chống đỡ 505 điểm. Hết 75 phút giao dịch khớp lệnh, VN-Index chốt ở mức 512.51 điểm, tăng 5.98 điểm (+ 1.18) so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh đợt này tăng lên trên 35.37 triệu đơn vị, đạt giá trị hơn 1,536.52 tỷ đồng.

Chỉ số này tiếp tục tăng đến khi chạm mức 513 điểm thì giảm nhẹ và chốt ở mức 512.12 điểm vào cuối đợt khớp lệnh đóng cửa. Trong 30 phút giao dịch thỏa thuận, có thêm 2,657,182 đơn vị được chuyển nhượng với giá trị trên 105 tỷ đồng.

Nhìn chung trong phiên giao dịch này, nhóm cổ phiếu thuộc ngành sắt thép tăng giá đột biến kéo theo mã cổ phiếu thuộc các ngành liên quan như khai khoáng với KSB, KSH, KSS, MCV, đều tăng trần vào cuối phiên, và lượng dư mua ở mức cao trong khi dư bán lại bằng 0.

Các mã thuộc nhóm ngành bất động sản, xây dựng như BCI, DIG, DIG, HAG, LCG, NBB, NTL, SC5 tiếp tục có sự tăng trưởng nhờ kỳ vọng của nhà đầu tư về triển vòng của lĩnh vực này trong thời gian tới cũng như kết quả họp Đại hội đồng cổ đông sắp tới của các doanh nghiệp trên có nhiều điểm khả quan.

Hầu hết các mã Bluechip đều tăng điểm nhẹ trong phiên như VNM tăng 500 đồng lên 86,000 đồng/cp, STB tăng 200 đồng lên 22,700 đồng/cp, SSI cũng tăng 500 đồng lên mức 87,500 đồng/cp, REE tăng 1,000 đồng,… Tuy nhiên xét về tính thanh khoản, SSI trở thành mã có lượng cổ phiếu chuyển nhượng lớn nhất thị trường với gần 3.6 triệu đơn vị, tiếp theo đó là REE với hơn 1.46 triệu, TLH 1.38 triệu, SAM gần 1.3 triệu và STB với 1.22 triệu đơn vị khớp lệnh.

Mã cổ phiếu VNG của Việt Hàn sụt giảm mạnh về khối lượng giao dịch, khi giảm xuống còn 360,7000 đơn vị, mất 100 đồng giá trị, chốt ở giá 13,800 đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu TRI của Tribeco sau khi có thông tin bị ngừng giao dịch từ ngày 25/03 do lỗ lũy kế 2 năm liên tiếp, nhà đầu tư đã xả hàng mạnh. Kết thúc phiên, dư mua của TRI bằng 0, trong khi lượng dư bán vẫn hết sức “dồi dào”. TRI mất thêm 4.28% giá trị, còn lại 6,700 đồng/cp, với khối lượng giao dịch 38,170 đơn vị.

Bốn chứng chỉ quỹ sáng nay giao dịch khả quan, khi có 3 mã tăng gồm PF1, VF1 và VF4, riêng BF1 đứng giá. Được biết, Đại hội nhà đầu tư thường niên của VF4 diễn ra ngày 23/03 đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 4%.

Diễn biến sàn HNX ngày 24/03

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng 1.16 điểm (+0.69%) đạt 168.13 điểm, với trên 25 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, đạt giá trị 864 tỷ đồng, trong đó 181 mã tăng giá, 63 mã giảm giá và 28 mã đứng giá. Trên sàn này, KLS và VGS có khối lượng chuyển nhượng lớn nhất với hơn 4.5 triệu đơn vị.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang