Ngày 10/02: Lấy lại mốc 490 điểm nhờ lượng bán suy yếu

Xem tin gốc 

Vietstock - 29 tháng trước 8 lượt xem

Ngay 10/02: Lay lai moc 490 diem nho luong ban suy yeu

(Vietstock) - Sự thất vọng của nhà đầu tư sau 3 phiên giảm liên tiếp vừa qua của VN-Index được tan bớt khi chỉ số này tăng lại hơn 8 điểm để lên mức 490.91 điểm. Lý do chính khiến thị trường khởi sắc nhờ nhu cầu bán ra đã giảm hẳn và chứng khoán thế giới cũng đã thoát hiểm. Giá trị giao dịch thành công ở mức thấp với chỉ 873 tỷ đồng.

Trước phiên, trạng thái lo xa khi nhìn từ thị trường chứng khoán (TTCK) thế giới đã được giải tỏa bởi Wall Street đã “sống lại” với tin châu Âu đồng ý cứu Hy Lạp kèm hàng loạt công bố lợi nhuận khả quan. Các TTCK châu Á mở cửa sớm cũng đều có kịch bản tích cực với màu xanh chiếm lĩnh các bảng điện.

Trong nước, bên mua đã quá thành công sau khi “chèn ép” bên bán phải liên tục đẩy rẻ dần cổ phiếu trong 3 phiên cuối cùng muốn bán thu tiền trước Tết. Vì vậy, khi mở cửa sáng nay người mua đã không còn e dè chờ giá giảm sâu như trước và thay vào đó là các lệnh tranh mua ngay xung quanh mức tham chiếu. Bên bán cũng hết mặt mà ra hàng và thị trường chỉ xuất hiện một ít lệnh bán ở các mức giá cao. Đây cũng là lý do chính giúp VN-Index tăng điểm vững vàng suốt cả phiên dù khối lượng mua không quá lớn.

Hết đợt 1, VN-Index lấy lại gần đủ số điểm đã mất trong phiên trước khi tăng 3.97 điểm (+0.82%) lên 486.86 điểm. Giao dịch thành công trong đợt đạt 917,970 chứng khoán trị giá 43 tỷ đồng. Các cổ phiếu quan trọng và có tính dẫn dắt như EIB, STB, SSI, DPM, VNM đều tăng giá khá sớm và hầu như không có lệnh bán lớn “đánh” xuống.

Trong 75’ của đợt khớp lệnh liên tục kế tiếp, VN-Index nhanh chóng tăng lên hơn 6 điểm và duy trì mức đao động ổn định trong vùng 489-491 điểm (tương ứng luôn tăng khoảng 6 đến 8 điểm). Đã rất lâu rồi đồ thị VN-Index trong phiên mới có diễn biến đi ngang và không có sóng đảo nào đáng kể. Các cổ phiếu thuộc ngành thủy sản, vận tải, bất động sản, cao su, phân bón tăng giá lên đều đặn và giữ mức tăng bình quân trong khoảng 2-3%. Cổ phiếu điện đa phần giữ quanh giá tham chiếu trong khi thực phẩm với MSN giảm giá mạnh đã che lấp “thành tích” tăng trần của VNM.

Kết thúc đợt 2, VN-Index đứng tại mốc 490.03 điểm, tăng 7.14 điểm (+1.48%) với 12.1 triệu chứng khoán trị giá 565.13 tỷ đồng được chuyển nhượng. Khối lượng khớp lệnh thành công khá ít phản ánh tâm lý muốn bán khá kém trong phiên. Bên nắm giữ hàng chỉ tung bán khi giá tăng lên và tạm thời tạo ra một lực cản nhẹ vì bên mua cũng không mấy hưng phấn.

Trong đợt 3, VN-Index tiếp tục đi lên khi đóng cửa với mức tăng tổng cộng 8.02 điểm (+1.66%) và đạt mức 490.91 điểm với 168 mã chứng khoán tăng giá, 30 mã đứng giá và 15 mã giảm (bao gồm TMT giảm 10,000 đồng do giao dịch không hưởng quyền). Khối lượng khớp lệnh thành công đạt 15.47 triệu chứng khoán trị giá 720.93 tỷ đồng và khối lượng thỏa thuận đạt 4.22 triệu chứng khoán trị giá 152.17 tỷ đồng.

Tại sàn Hà Nội. HNX-Index cũng tăng khá tốt khi lên mức 160.98 điểm, tăng 2.37 điểm (+1.49%) so với phiên trước. Sàn có 180 mã tăng giá, 26 mã đứng giá và 42 mã giảm giá, khối lượng giao dịch báo giá đạt 8.74 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị chuyển nhượng 285.33 tỷ đồng. Các cổ phiếu họ dầu khí, Sông Đà, Vinaconex, Viglacera đều giá trở lại dù mức tăng còn khiêm tốn. Việc lên điểm đồng loạt của các cổ phiếu nhỏ này cho thấy các nhà đầu tư cá nhân phần lớn cũng đã nghỉ ngơi, bỏ qua việc lướt sóng.

Như vậy, VN-Index và HNX-Index đã cùng vượt qua các mốc tâm lý 490 và 160 điểm khá nhẹ nhàng. Trước việc cả cung lẫn cầu đều đang yếu do tính chất “mùa Tết”, dự báo thị trường khó có bất ngờ trong 2 phiên cuối năm và cả 2 chỉ số chứng khoán trong nước nhiều khả năng sideway quanh mức hiện tại.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang