Ngày 1/2, xử phúc thẩm thiếu niên tạt axit đoàn cưỡng chế

Ngày 1/2 TAND tỉnh Long An sẽ xét xử phúc thẩm lưu động vụ án “cố ý gây thương tích” đối với Nguyễn Mai Trung Tuấn.

Tin từ báo Tuổi trẻ cho hay, theo thông báo,

Bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn tại tòa - Ảnh: báo Giao thông

Theo án sơ thẩm, Tuấn bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù. Ngay sau đó, Tuấn kháng cáo kêu oan và luật sư của Tuấn cũng kháng cáo cho rằng Tuấn không phạm tội.

Điều đáng chú ý, vụ án sẽ được xử lưu động ngay tại trụ sở tòa án đã xử sơ thẩm là TAND huyện Thạnh Hóa. Phiên phúc thẩm có đến chín luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM nhận bào chữa miễn phí cho bị cáo Tuấn.

Các luật sư cho rằng do kết luận giám định không đúng và việc áp dụng pháp luật sai nên Tuấn mới bị xử phạt tù.

Trước phiên phúc thẩm, chín luật sư bào chữa cho Tuấn đã có đơn đề nghị trả tự do cho Tuấn và yêu cầu giám định lại vì bản giám định trước đây có nhiều sai sót, không rõ ràng.

Chẳng hạn, Bệnh viện Chợ Rẫy kết luận thương tích ban đầu của ông Thủy chỉ khoảng 16%, nhưng chứng nhận thương tích sau đó của Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa đến 35%.

Còn việc áp dụng luật sai, theo các luật sư, kể cả hành vi của Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì việc vận dụng của án sơ thẩm cũng sai nên Tuấn bị phạt nặng hơn bình thường, không có cơ hội ở ngoài để tiếp tục đi học với những bạn cùng trang lứa.

Cụ thể quy định của luật là đối với người chưa đến tuổi thành niên thì áp dụng hình phạt chỉ bằng một nửa người thành niên, nhưng án sơ thẩm đã không vận dụng đúng quy định này...

Trước đó, báo Giao thông đưa tin, theo cáo trạng, ngày 14/4, đoàn cưỡng chế của UBND huyện Thạnh Hóa đến nhà ông, bà Nguyễn Trung Can, Mai Thị Kim Hương, ngụ phố 3, thị trấn Thạnh Hóa vận động chấp hành quyết định cưỡng chế của UBND huyện Thạnh Hóa về giải tỏa đất làm dự án đê bao chống lũ.

Tuy nhiên, ông Can và hơn chục thành viên trong gia đình đã cố thủ trong nhà, sử dụng chai xăng, bình gas, dao, kéo, axit, gậy, búa chống trả lại đoàn vận động cưỡng chế. Trong đó, Tuấn (con ông Can, bà Hương) đã dùng ca đựng axit hất vào phía sau ông Nguyễn Văn Thủy, Trưởng Công an xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa.

Hậu quả ông Thủy bị bỏng khá nặng, thương tích 35%. Sau đó, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã. Ngày 6/8, Tuấn bị bắt tại Bình Thuận.Trước đó, ngày 15- 16/9, TAND huyện Thạnh Hóa cũng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm về tội “Chống người thi hành công vụ” đối với 12 bị cáo, trong đó, bị cáo Can, Hương (cha, mẹ Tuấn) nhận tổng cộng 6 năm 6 tháng tù giam.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ngay-12-xu-phuc-tham-thieu-nien-tat-axit-doan-cuong-che-a131368.html