Nhiều hoạt động được các đơn vị tham gia hội sách thiết kế để thu hút người đọc như chiếu thư pháp của nhà sách Hà Nội, cây treo sách của NXB Kim Đồng, tạo hình tượng người của nhà sách Hoa Hồng... - Ảnh: L.Điền
Giới làm sách chuyên nghiệp ngay ngày đầu tiên đã đưa ra nhận định về tình hình thưa vắng của khách hàng đến với hội sách năm nay. Mặc cho phía "cung" các nơi đều nô nức để có sự chuẩn bị tốt nhất cho một tuần lễ hội sách kèm việc bán buôn sôi động, mức "cầu" trong ngày đầu của hội sách lần thứ 6 đang có vẻ dè dặt hơn những lần trước.
Dường như "đón lõng" được tình trạng này, một số "đại gia" trong làng xuất bản như NXB Chính Trị Quốc Gia, Quân Đội Nhân Dân... năm nay không tham gia. Một số đơn vị khác nhiều kinh nghiệm hơn đã thu hẹp gian hàng của mình như Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam (PNC), Công ty Phát hành sách Hà Nội...
Trong khi đó, có những đơn vị đến với hội sách đã tự tạo cho mình một tâm thế dạo chơi đầy ngẫu hứng. Ông chủ nhà sách Cửu Đức đã rủ rê các nhà thư pháp Lê Quang Trường, Phạm Hoàng Quân bày chiếu viết chữ tặng độc giả đến với hội sách.
Hòa trong không khí "chơi nơi hội sách", ban điều hành Hub cà phê sách thay vì đem sách đến hội chợ để tranh thủ sức mua đã chỉ đem... cà phê đến hội. Với một vài poster chăng kèm theo gian hàng sách Hà Nội, Hub cà phê hiện diện ở hội sách lần này đúng nghĩa là một cuộc chơi. Thậm chí Công ty cổ phần văn hóa Thiện Tri Thức lần đầu tiên tham gia hội sách đã "sắm" hẳn một sạp gỗ để bày hàng trăm quyển Chú đại bi giảng giải chỉ để tặng bạn đọc.
Một không gian cà phê dành cho báo chí cũng bất ngờ được hình thành tại khu vực của PNC. "Trong khi khách hàng không đông bằng năm trước, chúng tôi đăng ký wifi (Internet không dây) và tổ chức phục vụ cà phê miễn phí cho báo chí và bạn hàng của phòng marketing, như một cách chơi trong không gian bận rộn của hội sách" - Diễm Hân, giám đốc marketing của PNC, tâm sự như thế về ngày đầu tiên của hội sách.
Một số nhà sách đang rục rịch giảm giá hơn 10% những ngày đầu hội, trong khi ban tổ chức lưu ý về mức giảm chỉ được phép đến 10% trong bốn ngày đầu.
Một cựu giám đốc NXB từng tham gia nhiều lần hội sách đưa ra nhận định rằng "trong điều kiện sức mua người dân bị ảnh hưởng do cuộc khủng hoảng kinh tế trong năm rồi, sự lựa chọn của người đọc dành cho các sách có uy tín". Điều này được minh chứng bằng những đầu sách mới của NXB Trẻ bán rất chạy ngay trong ngày đầu.
Ngay trước giờ khai mạc hội sách, độc giả tên Phan Thành Tài đã ghé lại một gian hàng chuyên bán các sách Hán - Nôm quý hiếm để ký một đơn hàng hơn 3 triệu đồng.
Công ty sách Thời Đại khai thác sở trường về các sách triết học của dịch giả Bùi Văn Nam Sơn, cộng với hơn 20 đầu sách mới dành cho hội sách lần này đã thu hút nhiều khách hàng tìm mua nhộn nhịp.
Không kể đến các động tác tiếp thị như in tựa sách Đảo mộng mơ của Nguyễn Nhật Ánh lên áo thun cho các nhân viên, Công ty Đông A vẫn đón một số lượng lớn khách hàng thiếu nhi đến tìm mua các ấn bản sách màu sinh động. Trong nắng chiều hanh nóng, vị quản thủ thư viện của tu viện Quảng Hương Già Lam rảo bước khắp hội sách để bổ sung một lượng lớn sách cho tủ sách thiếu nhi. Cuối cùng, sách được chọn vẫn là sản phẩm của Kim Đồng, NXB Trẻ và Đông A. "Những sách này của các đơn vị quen thuộc, mua về người đọc cũng cảm thấy yên tâm hơn" - ông tâm sự.
Một trong những hoạt động tạo uy tín thêm cho các thương hiệu sách là tổ chức những sự kiện về sách ngay tại hội. Nhà hội thảo 1 và 2 trong ngày đầu tiên đã được xếp lịch kín chỗ với ba cuộc hội thảo - giao lưu: hội thảo về cuốn hồi ký Những bài học chiến tranh của cựu binh Mỹ John Merson, giao lưu về bộ sách Sáng tạo và đổi mới của giáo sư Phan Dũng, giao lưu giới thiệu về sách điện tử (Ebook). Cả ba chương trình đều có khá đông bạn đọc tham dự. Chương trình giao lưu với ca sĩ Đức Tuấn tại gian hàng của Phương Nam Books cũng thu hút khá đông bạn đọc.
Gần 50.000 lượt khách trong ngày khai mạc
Đêm khai mạc, hội sách đã đón các vị lãnh đạo thành phố và trung ương về dự: ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Tô Huy Rứa - ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương; ông Đỗ Quý Doãn - thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông; ông Nguyễn Văn Đua - phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thành Tài - phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM.
Ngay đêm khai mạc, ban tổ chức đã khai mạc triển lãm chủ đề 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bác Hồ với kỹ thuật tra cứu sách cổ bản kỹ thuật số trên máy tính thu hút nhiều người tham gia.
Điểm đặc biệt của hội sách lần này là các gian hàng sách đã sáng tạo nhiều hình thức xếp sách để giới thiệu với khách tham quan bằng những hình mẫu mô phỏng theo các công trình kiến trúc quen thuộc rất sinh động: chợ Bến Thành, Khuê Văn Các, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ghi nhận trong ngày đầu tiên, các sách văn học Việt Nam mới xuất bản đã được nhiều người tìm mua. Doanh thu nhiều nhất thuộc về các đơn vị Fahasa, NXB Trẻ, Công ty văn hóa Phương Nam.
L.ĐIỀN
Đêm khai mạc, hội sách đã đón các vị lãnh đạo thành phố và trung ương về dự: ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Tô Huy Rứa - ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương; ông Đỗ Quý Doãn - thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông; ông Nguyễn Văn Đua - phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Thành Tài - phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM.
Ngay đêm khai mạc, ban tổ chức đã khai mạc triển lãm chủ đề 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bác Hồ với kỹ thuật tra cứu sách cổ bản kỹ thuật số trên máy tính thu hút nhiều người tham gia.
Điểm đặc biệt của hội sách lần này là các gian hàng sách đã sáng tạo nhiều hình thức xếp sách để giới thiệu với khách tham quan bằng những hình mẫu mô phỏng theo các công trình kiến trúc quen thuộc rất sinh động: chợ Bến Thành, Khuê Văn Các, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ghi nhận trong ngày đầu tiên, các sách văn học Việt Nam mới xuất bản đã được nhiều người tìm mua. Doanh thu nhiều nhất thuộc về các đơn vị Fahasa, NXB Trẻ, Công ty văn hóa Phương Nam.