Tới dự Đại hội có đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện các bộ, ngành trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao qua các thời kỳ; cùng 350 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Kiểm sát nhân dân (KSND).
Báo cáo tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước của ngành KSND (2005 - 2010), Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Hoàng Nghĩa Mai cho biết: Trong 5 năm qua, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong ngành KSND đã có nhiều đổi mới, tạo được bước biến chuyển quan trọng về chất. Việc tổ chức phát động các phong trào thi đua luôn được xác định bằng các nội dung mục tiêu thi đua cụ thể; việc triển khai thực hiện bằng các biện pháp khoa học, sáng tạo, động viên được tinh thần thi đua tự giác, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên. Nội dung thi đua luôn gắn việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành với yêu cầu thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế- xã hội của đất nước và của từng địa phương. Công tác thi đua khen thưởng đã góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Công tác thi đua cũng góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
Đặc biệt, qua việc tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ kiểm sát “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” đã lựa chọn được những cán bộ, kiểm sát viên tiêu biểu trong công tác để nêu gương học tập toàn ngành. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên có tác dụng biểu dương người tốt, việc tốt; đồng thời ngăn chặn xử lý kịp thời cán bộ có vi phạm, giữ vững kỉ luật công tác của ngành.
Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm qua, ngành KSND đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quí. Đặc biệt, nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2010), ngày 5/5/2010, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 547/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Sao vàng – phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước cho ngành KSND.
Từ thực tế phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, Phó Viện trưởng Hoàng Nghĩa Mai chỉ ra một số bài học kinh nghiệm như: phát động phong trào thi đua phải có sự chuẩn bị chu đáo về kế hoạch, xác định rõ nội dung, đối tượng và thời hạn thi đua cùng các biện pháp tổ chức, thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, có nội dung và biện pháp chỉ đạo cụ thể. Phải coi trọng việc phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến để nêu gương học tập. Các cấp ủy Đảng và lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp phải quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ…
Giai đoạn 2011 - 2015, ngành KSND đứng trước nhiều thời cơ và thách thức lớn. Mục tiêu của toàn ngành là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của Viện KSND, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá: “Toàn ngành đã tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, trọng tâm là bảo đảm việc khởi tố điều tra, truy tố và xét xử các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất việc để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội. Viện kiểm sát các cấp đã có cố gắng và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại và lao động, án hành chính; công tác kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự; kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân….”.
Đồng chí nhấn mạnh, để đạt được những thành tích đó, ngành KSND đã luôn quán triệt và thực hiện đúng đắn các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp, đẩy mạnh công tác thi đua – khen thưởng, hướng trọng tâm công tác thi đua vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Phong trào thi đua của Viện kiểm sát đã đi vào chiều sâu, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, động viên được toàn thể cán bộ, công chức hăng hái phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.
Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu ngành KSND cần phát huy những thành tích đạt được, phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành, tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Đồng chí lưu ý, mỗi phong trào thi đua đều phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, yêu cầu cụ thể. Công tác thi đua – khen thưởng phải xuất phát từ yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước; phải tiến hành công khai, dân chủ, hiệu quả và xây dựng được những nhân tố mới, điển hình mới, có tác dụng động viên, khuyến khích mạnh mẽ đối với cán bộ, công chức hoành thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác, các phong trào thi đua phải nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, trách nhiệm nghề nghiệp đối với cán bộ trong ngành; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan, trong ngành và xã hội./.
