Ngành Hải quan vượt chỉ tiêu thu ngân sách

Xem tin gốc 

Lao Động - 32 tháng trước 17 lượt xem

Nganh Hai quan vuot chi tieu thu ngan sach

Tổng thu 11 tháng năm 2009 của Ngành Hải quan đã đạt hơn 122 nghìn tỷ đồng, tin từ Hội nghị tổng kết năm 2009 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2009 và đề ra những biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2010 của Tổng cục Hải quan ngày 8.12.2009.

Hải quan cửa khẩu Xa Mát Tây Ninh kiểm tra xăng nhằm ngăn chặn tình trạng xuất lậu xăng. (Ảnh Thu Hương).

(LĐĐT) -

Theo đó, số thu 11 tháng năm 2009 đạt hơn 122 nghìn tỷ đồng, bằng 100,9% dự toán năm, tăng 3,6% so với cùng kỳ 2008, trong đó số thu thuế XNK và Tiêu thụ đặc biệt đạt hơn 65 nghìn tỷ đồng, số thu thuế giá trị gia tăng đạt hơn 57 nghìn tỷ đồng, thu khác đạt 120 tỷ đồng. Dự kiến số thu cả năm 2009 ước đạt 132 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% so với dự toán năm và tăng 5,2% so với cùng kỳ 2008, vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước giao.

Có được kết quả trên là do Tổng cục Hải quan đã kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính ban hành Thông tư 05/2009/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ. Những hướng dẫn trên đã kịp thời góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh XNK và đảm bảo mục tiêu của Nghị quyết đề ra.

Theo kết quả thực hiện của Hải quan địa phương thì tỷ lệ hàng hóa nhập khẩu được phân vào luồng xanh tăng các luồng vàng, đỏ giảm; số lượng các doanh nghiệp bị cưỡng chế XNK giảm, số hồ sơ hoàn thuế tồn đọng do vướng mắc về chứng từ thanh toán hầu hết đã được giải quyết.

Công tác kiểm tra sau thông quan cũng đã được triển khai theo đúng quy định của pháp luật và đi vào nề nếp hạn chế thấp nhất việc doanh nghiệp lợi dụng sơ hở tại các khâu trước và trong thông quan nhằm gian lận, trốn thuế. Theo đó, ngành đã ban hành và triển khai Quy trình nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, kiểm tra thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, do đó đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời những kẽ hở của chính sách pháp luật, những khoảng trống trong quản lý, kịp thời khắc phục, truy thu thuế lớn (như phí bản quyền, phí kỳ vụ, hàng ưu đãi đầu tư…).

Một số đơn vị thực hiện tốt công tác này là Cục Kiểm tra sau thông quan, các Cục Hải quan: Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hải Phòng , Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tp Hồ Chí Minh, Tây Ninh.

Về công tác thu hồi nợ đọng thuế, tính đến ngày 20.11.2009 toàn ngành đã thu hồi khoảng 700 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng; tổng số nợ quá hạn chuyên thu tính đến 31.10.2009 là hơn 3.566 tỷ đồng giảm 0,4% so với thời điểm 31.12.2008. Nguyên nhân là do khủng hoảng kinh tế, các đối tác nước ngoài giảm khả năng thanh toán, ảnh hưởng đến việc thanh khoản, nộp thuế của các doanh nghiệp. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, giải thế, mất tích... đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thu hồi nợ đọng thuế của ngành.

Trong năm 2010, ngành Hải quan đặt mục tiêu quyết tâm thu đạt và vượt mức phấn đấu dự toán ngân sách Nhà nước giao là 142 nghìn tỷ đồng; tăng cường công tác thu hồi nợ đọng, giảm nợ cũ, thu hồi nợ thuế trên 1 nghìn tỷ đồng.

Để thực hiện được mục tiêu đó, ngành sẽ mở rộng triển khai thí điểm công tác phối hợp nhờ thu qua các Ngân hàng thương mại có năng lực, thực hiện tốt Đề án quản lý giá tăng cường các biện pháp chống gian lận thương mại qua giá tính thuế; triển khai đồng bộ các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động XNK...

Song Minh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang