Ấn Độ - một trong những quốc gia dẫn đầu về nhập khẩu vũ khí - trong năm ngoái đã chi 1,05 nghìn tỷ rubi cho quốc phòng (21,6 tỷ đôla theo tỷ giá hối đoán năm ngoái và khoảng 26,3 tỷ đôla theo tỷ giá đầu năm 2008), tăng 10% so với năm 2007.
Đề xuất tăng 30% ngân sách quốc phòng trong năm nay được Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ đưa ra khi ông giới thiệu dự án ngân sách "trung gian" vào tháng 2/2009. Ông giải thích việc tăng chi phí quốc phòng là cần thiết để củng cố an ninh quốc gia do hoạt động khủng bố ngày càng gia tăng.
Mùa hè năm 2008, Bộ Quốc phòng Ấn Độ M. K. Anthony đã đặt ra nhiệm vụ phải tăng ngân sách quốc phòng trong những năm tới lên 50% để ngân sách quân đội chiếm khoảng 1,9%-3% GDP. Đồng thời, trong 3 năm tới, Ấn Độ có kế hoạch chỉ khoảng 30 tỷ đôla Mỹ để dành riêng cho việc mua vũ khí.
Năm tài chính của Ấn Độ bắt đầu từ ngày 01/4 và trong vòng 3 tháng cuối cùng nước này theo kiểu ngân sách "trung gian" thông qua trong thời gian bầu cử quốc hội và thành lập chính phủ mới. Sau chiến thắng của Đảng Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA), ông Pranab Mukherjee được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ mới. Ông đã giữ chức vụ này vào thập niên 80 cũng như nhậm chức Bộ trưởng Tài chính vào đầu năm 2009.
Trong 2008, hàng loạt vụ khủng bố trong những thành phố lớn làm rung chuyển quốc gia Ấn Độ. Trong đó vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vào thủ phủ tài chính Mumbai của Ấn Độ hồi cuối tháng 11 năm ngoái khiến hơn 170 người - trong đó có 9 tay súng - thiệt mạng.



































