Ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên hút thuốc lá

Xem tin gốc 

Nhân dân - 28 tháng trước 2206 lượt xem

ND- Mặc dù biết rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, nhưng nhiều học sinh, sinh viên vẫn đua nhau hút thuốc lá. Tình trạng này diễn ra ở nhiều trường học cả ở thành phố và nông thôn.

Tại một số quán nước gần cổng các Trường đại học ở Hà Nội: Bách khoa, Kinh tế quốc dân, Xây dựng..., trước giờ lên lớp và lúc tan học, nhiều sinh viên tụ tập hút thuốc lá, thuốc lào. Thậm chí, nhiều học sinh ở bậc phổ thông đã biết hút thuốc. Trên vỉa hè phố Nhà Chung (Hoàn Kiếm, Hà Nội), thường xuyên xuất hiện những học sinh lớp 8, lớp 9 "phì phèo" điếu thuốc trên môi một cách điệu nghệ. Trong thuốc lá có rất nhiều chất độc gây hại cho sức khỏe con người, nhất là đối với lớp trẻ. Vậy mà, nhiều học sinh, sinh viên đã sớm có thói quen hút thuốc như vậy sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng nòi giống và dễ làm phát sinh bệnh tật, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đề nghị các trường học phối hợp các gia đình, tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền giáo dục để các em không hút thuốc lá.

Đoàn Thu Lan

Thuốc nam rởm tại các lễ hội: Mùa lễ hội diễn ra tưng bừng ở nhiều địa phương, thu hút đông đảo khách trong nước và ngoài nước. Mỗi lễ hội mang đậm dấu ấn riêng độc đáo. Cùng với những thủ tục tế, lễ linh thiêng, các trò chơi dân gian đặc sắc, tại các lễ hội còn xuất hiện những sản vật phong phú của mỗi vùng, miền. Đó là các món quà, bánh; trái cây; sản phẩm mỹ nghệ... Đồng thời, tại các lễ hội cũng bán nhiều cây thuốc, dược liệu thiên nhiên. Lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin của du khách, không ít kẻ bất lương đã đem đến các lễ hội những thứ thuốc nam rởm. Tại một số lễ hội, như chùa Hương, Yên Tử, Côn Sơn - Kiếp Bạc,... người ta bày bán lá, rễ, củ cây đã sao khô với lời quảng cáo là trị "bách bệnh". Tin vào lời mời chào ngon ngọt của những người bán hàng, nhiều du khách hí hửng bỏ số tiền lớn để mua các loại thuốc nam này về dùng. Nhưng sự thật, các loại thuốc nam đó rất ít tác dụng chữa bệnh và tăng cường sức khỏe, không đúng như lời rao bán. Mong chính quyền và ban quản lý các lễ hội tăng cường chấn chỉnh hoạt động bán thuốc nam tại các lễ hội, không để xảy ra hiện tượng bán hàng rởm. Về phía du khách đừng nhẹ dạ mua các loại dược liệu trôi nổi, mà "tiền mất, tật mang".

Phan Thanh Hồng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang