Ngăn chặn tình trạng dụ dỗ trẻ em dân tộc thiểu số bỏ học đi lao động

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và hoàn cảnh khó khăn của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm gần đây, nhiều đối tượng môi giới đã về vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đác Lắc dụ dỗ trẻ em bỏ học đi lao động ở TP Hồ Chí Minh. Tình trạng này không chỉ gây ra nhiều vấn đề xã hội bức xúc mà còn làm xáo trộn cuộc sống của người dân ở các buôn làng. Vì vậy, các cấp, các ngành ở Đác Lắc cần có biện pháp ngăn chặn triệt để, không để trẻ em rơi vào hoàn cảnh đau lòng này.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/dan-toc-mien-nui/item/27692802-ngan-chan-tinh-trang-du-do-tre-em-dan-toc-thieu-so-bo-hoc-di-lao-dong.html