Sao Hỏa có rất nhiều điểm tương đồng với Trái đất, ngày xưa, người ta còn gọi chúng là hai hành tinh sinh đôi. Cả hai đều cấu tạo rắn, hay đá, chứ không phải là hành tinh khí. Cả hai đều có bầu khí quyển và địa hình như các ngọn núi cao, các vực sâu, bình nguyên và đều có băng ở cực bắc và cực nam. Hai hành tinh có góc nghiêng tương tự nhau: Trái Đất là 23,45 độ và Sao Hỏa là 25,19 độ. Vì độ nghiêng này, các khu vực trên Sao Hỏa và Trái Đất hướng về Mặt Trời vào các thời điểm khác nhau; vì vậy, cả hai hành tinh đều có các mùa. Tuy nhiên, mùa trên Sao Hỏa kéo dài hơn gần hai lần trên Trái Đất.
Một đặc điểm tương đồng giữa Trái Đất và Sao Hỏa nữa đó là độ dài ngày. Một ngày trên Trái Đất là 24 giờ, đó là do khoảng thời gian Trái Đất quay được một vòng quanh trục khi nó di chuyển quanh Mặt Trời. Một ngày Sao Hỏa cũng dài tương tự, khoảng 24 giờ, 39 phút và 35 giây. Vì vậy, nếu ai đó đang đứng trên Sao Hỏa cũng sẽ thấy Mặt Trời mọc vào buối sáng, đi qua bầu trời ban ngày và lặn vào buổi tối y hệt như trên Trái Đất. Tuy nhiên, bởi vì, sao Hỏa ở xa Mặt Trời hơn Trái Đất nên kích cỡ của Mặt Trời vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn khi nhìn ở sao Hỏa chỉ bằng 2/3 kích cỡ xuất hiện ở Trái Đất.
Hãy cùng chiêm ngưỡng quang cảnh bắt đầu một ngày mới trên Sao Hỏa:
Thu Phương
Tổng hợp
















