Nga-Mỹ vẫn "mắc" về NMD

Xem tin gốc 

Vitinfo - 34 tháng trước 48 lượt xem

Nga-My van 'mac' ve NMD

VIT - Nga cho rằng, nhìn chung những điều chỉnh của Mỹ về vấn đề xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) là tích cực nhưng Moscow vẫn còn hàng loạt câu hỏi liên quan đến chủ đề này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố với hãng tin RIA Novosti hôm qua (14/10).

Trước khi diễn ra các cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Bộ Ngoại giao của Nga và Mỹ tại Moscow, các cuộc đối thoại đầu tiên cấp Thứ trưởng cũng đã diễn ra và chủ đề về những điều chỉnh trong việc triển khai kế hoạch mới được đưa ra thảo luận.

“Có 2 xu hướng rất được quan tâm: thứ nhất – “hình dáng” của NMD sẽ được xây dựng như thế nào để đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với những mối đe dọa tên lửa và nguy hiểm theo cách tiếp cận của Mỹ; thứ hai – chúng ta chờ đợi những hệ thống NMD của Mỹ sẽ được triển khai ở đâu và nó sẽ được triển khai với số lượng bao nhiêu”, ông Ryabkov dẫn đầu đoàn đại biểu tham gia các cuộc đàm phán cấp thứ trưởng tại Moscow cho biết.

“Mỹ đã đưa ra lời giải thích tương đối chi tiết về các khúc mắc nêu trên, chúng ta sẽ nghiên cứu những chi tiết này”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga nói.

Theo lời ông, đoàn đại biểu Mỹ đã đưa ra “những lời giải thích về quyết định mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo hôm 17/9”.

Bên cạnh đó, ông khẳng định rằng “những gì thông qua hiện nay dựa trên cơ sở thực hiện cơ chế nối lại việc triển khai hệ thống NMD dù sao vẫn gây ra hàng loạt vấn đề đối với chúng ta”.

“Và chúng ta đang đặt những câu hỏi này cho Mỹ và cùng thảo luận”, ông Ryabkov nói.

“Nhưng tất nhiên dù sao thì quyết định về hoãn triển khai bộ phận thứ ba thuộc NMD vẫn là bước đi tích cực của Mỹ. Quyết định này nhìn chung sẽ tạo nên cơ sở nhất định cho các cuộc thảo luận hiện nay của chúng ta”, ông nói và bổ sung thêm rằng các cuộc thảo luận sẽ được tiếp tục.

Nhà ngoại giao này cũng khẳng định, Mỹ đang nỗ lực trả lời những câu hỏi còn lại của Nga về NMD. “Chúng tôi đã không nhận được câu trả lời triệt để và hài lòng về các vấn đề, có lẽ là vì Mỹ đưa ra quyết định phụ thuộc vào sự phát triển của tình hình”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói.

“Chính họ đã nói rằng tất cả sẽ được xây dựng phụ thuộc vào sự phát triển của mối đe dọa tên lửa nguy hiểm, có nghĩa là có nhiều điều còn chưa rõ ràng. Khi có nhiều điều chưa biết như vậy thì chúng ta cũng sẽ không thể đặt bút kí trước vào những cơ chế sẵn có nào đó”, ông Ryabkov nói.

Trả lời câu hỏi, vòng đàm phán tiếp theo về NMD diễn ra khi nào, ông Ryabkov cho biết 2 bên vẫn chưa thống nhất được ngày.

Chính quyền của cựu TT Mỹ G.Bush có kế hoạch triển khai 10 tên lửa đánh chặn tại Ba Lan và một trạm radar tại CH Czech trước năm 2013 với lý do đáp trả mối đe dọa tên lửa có thể từ phía Iran. Tuy nhiên, chính quyền của TT Mỹ Barack Obama hôm 17/9 đã tuyên bố rằng Washington sẽ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mới kinh tế và linh hoạt hơn. Ông Obama cũng tuyên bố, lần này Mỹ sẵn sàng lắng nghe ý kiến của Nga trong vấn đề hê thống phòng thủ mới.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang