Hôm qua (05/7), cũng theo một nguồn tin cấp của của Bộ Ngoại giao Nga, thỏa thuận khung vẫn chưa được thống nhất. Khó khăn trong quá trình thống nhất liên quan đến “việc cắt giảm phương tiện đầu đạn hạt nhân và số lượng cắt giảm”. Tuy nhiên khi đó, cán bộ ngoại giao cấp cao của Nga cũng khẳng định rằng: “Nhưng chúng tôi tin rằng tính chất cần thiết của việc đưa ra thỏa thuận khung và hy vọng tích cực vào cuộc gặp cấp cao giữa Obama và Medvedev sẽ thúc đẩy việc thống nhất văn bản này đúng thời hạn”.
Văn kiện mới cần phải thay thế cho Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-1) sẽ hết hiệu lực vào tháng 12/2009. Chính ông chủ Nhà Trắng trước khi lên đường sang thăm Nga đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp cấp cao 2 nước có thể “đi đến kí kết thỏa thuận này trước cuối tháng 12” và ông cũng bày tỏ sẽ thảo luận tích cực và chủ động với TT Nga tại Moscow.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng phu nhân Michelle Obama và hai con gái sẽ đến Moscow vào trưa (giờ Moscow) ngày 06/7. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến Moscow trên cương vị tổng thống Mỹ.
Giải giáp vũ khí được coi là chủ đề trọng tâm trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Moscow lần này. Tuy nhiên, trước đó, Nga-Mỹ còn quá nhiều bất đồng về việc kí kết hiệp ước START mới. Hai bên chưa thỏa thuận được về phương pháp thống nhất đếm số đầu đạn cũng như thỏa thuận về cách giải quyết số đầu đạn sẽ được tháo gỡ theo Hiệp ước mới: cụ thể là xếp vào nhà kho hay phá hủy. Mục đích của Nga là giữ lại ý tưởng ban đầu được áp dụng trong START, nghĩa là giảm cả đầu đạn hạt nhân cũng như các tên lửa, tàu ngầm, trong đó cắt giảm mọi đầu đạn hạt nhân chứ không chỉ các đầu đạn được triển khai.



































