Lãng phí tiền? Theo Interfax, việc thành lập đơn vị hải quân mới cũng như bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị này để chuẩn bị thực thi nhiệm vụ đưa tổ hợp tên lửa Iskander vào hoạt động đang được tiến hành. Trước đó, vào cuối năm 2011, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố Mátxcơva đang trong quá trình chuẩn bị triển khai hệ thống tên lửa Iskander. Đây là loại tên lửa có tầm bắn lên tới 500km, có khả năng chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu.  | | Hệ thống tên lửa chiến trường Iskander của Nga | Tên lửa Iskander có độ chính xác rất cao nhờ hệ thống dẫn đường tiên tiến. Ngoài ra Iskander có thể kết nối dẫn đường nhờ hệ thống định vị toàn cầu của Nga GPS/GLONASS. Trong nửa cuối năm nay, Nga sẽ bắt đầu triển khai dàn tên lửa Iskander tới khu vực Kaliningrad, giáp với hai nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) là Ba Lan và Lithuana. Tiếp đó, Nga sẽ tiếp tục triển khai thêm một số hệ thống tên lửa S-400 tới khu vực này. Trước thông tin này Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố đây là hành động lãng phí tiền của. Ông cho rằng dường như Nga đang nhằm vào một kẻ thù không hiện hữu vì NATO không phải kẻ đối đầu với Nga. AMD không nhằm mục đích tấn công nước Nga. Ông Rasmussen nhấn mạnh, Hội nghị thượng đỉnh NATO - Nga tại Chicago (Mỹ) vào tháng 5 tới sẽ bị hủy nếu Nga không có thái độ sẵn sàng hợp tác trong đàm phán. Thế đối đầu Trải qua rất nhiều vòng đàm phán, Nga và NATO vẫn không tìm được nói chung về kế hoạch AMD. Được loan báo vào cuối năm 2010, chương trình đầy tham vọng và rất tốn kém này dự kiến có thể đi vào hoạt động vào năm 2018 - 2020. Một số quốc gia châu Âu gần Nga, như Ba Lan, Romania và ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép NATO triển khai tên lửa đánh chặn hay hệ thống radar trên lãnh thổ của họ. Quyết định của các quốc gia này đã mở đường cho NATO triển khai hệ thống AMD. Nga yêu cầu NATO phải soạn thảo một văn kiện khẳng định: AMD không nhằm chống Nga nhưng phía NATO luôn tìm cách thoái thác vì theo các quan chức liên minh quân sự này thì NATO không muốn bị ràng buộc về mặt chiến lược. Và NATO từ trước đến nay chỉ “hứa miệng” rằng lá chắn đó chỉ bảo vệ các thành viên NATO trước tên lửa từ CHDCND Triều Tiên và Iran, không nhằm vào Nga.
Những động thái mới nhất đang khiến dư luận hết sức lo ngại về thế đối đầu giữa Nga và NATO, trong đó có Mỹ. Trong khi Nga và NATO chưa đạt được thỏa thuận về AMD cũng như với riêng Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa NMD thì Washington vẫn thúc đẩy triển khai các hệ thống tên lửa đánh chặn tại Tây Ban Nha và nhiều nước Đông-Nam Âu gần biên giới Nga. Nga cho rằng Mỹ và các đối tác NATO có những hành động đe dọa và bên bờ vực chiến tranh. Bởi vì Mỹ vận chuyển tên lửa đến Ba Lan, sát biên giới Nga, đưa tàu chiến Aegis được trang bị tên lửa đánh chặn tại biển Baltic, ngoài khơi bờ biển nước Nga và triển khai 24 tên lửa đánh chặn đất đối không tại Romania. Nhìn tổng thể việc bố trí quân sự của NATO, sẽ thấy toàn bộ biên giới phía Tây của Nga đã bị bao vây bằng những hệ thống vũ khí tiên tiến nhất. Những động thái này được cho là làm cho tiến trình đàm phán giữa các bên sẽ ngày càng bế tắc. THANH HẰNG |