Nga-Mỹ nối lại hợp tác quân sự đã bị đóng băng kể từ sau cuộc chiến chớp nhoáng ở Gruzia hồi tháng 8/2008. Việc ký kết các Hiệp định mới về hợp tác quốc phòng là bước đầu trong hành trình khôi phục hợp tác quân sự hai nước đã bị đóng băng kể từ sau cuộc chiến chớp nhoáng tại Gruzia hồi đầu tháng 8/2008 và nâng mức quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước lên một tầm cao mới.
Theo thông tin từ Nhà Trắng, trong kế hoạch hợp tác quân sự năm 2009 sẽ tiến hành gần 20 cuộc tập trận chung vào cuối năm nay, trong đó có đàm phán chiến lược giữa Ủy ban Tham mưu trưởng liên quân Mỹ và Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga.
Tuyên bố với báo giới Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, đại tướng Nicolai Makarov cho biết, mặc dù đại diện Bộ Quốc phòng hai nước đã tiến hành ký kết các văn kiện về hợp tác quân sự nói chung và tập trận nói riêng, song chúng sẽ không diễn ra trong năm nay.
Ông Nicolai Makarov nhấn mạnh thêm rằng, Nga và Mỹ sẽ tiến hành hợp tác quân sự trên nhiều mặt, trong đó có tập trận chung, trao đổi đoàn quân sự cấp cao để nghiên cứu hệ thống giáo dục quân sự, bảo đảm kỹ thuật và hậu cần quân sự.
Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Ria Novosti, News)