Ông Shuvalov nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nhìn nhận tăng trưởng trong chừng mực bền vững. Mặc dù phải cần đến 3 tháng nữa sức tăng trưởng này mới được quan sát rõ nét”.
Theo đánh giá sơ bộ của Rosstat, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong quý II năm 2009 giảm 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra trong quý I năm nay GDP đã tăng 7,5%.
Mới đây, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Andrei Klepach cho biết, kinh tế Nga vẫn chưa có những dấu hiệu tăng trưởng được duy trì liên tục và tăng trưởng có thể sẽ không có được vào mùa thu này mà không có sự cải thiện mạnh mẽ từ môi trường bên ngoài.
Tháng Tám, ngân hàng đầu tư Merrill Lynch đưa ra kết luận kinh tế Nga cho đến thời điểm này vẫn đang trong tình trạng phục hồi. Theo Merrill Lynch, kể từ quý II/2010, kinh tế Nga sẽ bắt đầu tăng trưởng. Tổng kết toàn năm nay GDP sẽ tăng vào khoảng 2,4%.
Ngày 18/8, nhà kinh tế trưởng thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Olivier Blanchard tin tưởng suy thoái kinh tế thế giới đã có lối thoát.
Hồi đầu tháng 8, chính quyền Nhật Bản, Đức, Pháp và Hồng Kông tuyên bố chính thức thoát khỏi suy thoái. Trong tất cả những quốc gia này, GDP trong quý II đều tăng mạnh, cho phép nhiều nhà kinh tế nói rằng suy thoái kinh tế đã đến đi đến hồi kết.