Nga từ chối gợi ý gia nhập NATO của Mỹ

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 36 tháng trước 73 lượt xem

Nga tu choi goi y gia nhap NATO cua My

– Ngày 30/7, Moscow đã lên tiếng bác bỏ lời đề xuất của một quan chức Mỹ cho rằng Nga nên trở thành một thành viên của Khối quân sự Bắc đại tây dương (NATO).

Ảnh: Ria Novosti

Hôm 28/7, trong cuộc trò chuyện với các nghị sỹ Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Philip Gordon cho rằng, Washington sẽ cân nhắc khả năng Moscow trở thành thành viên của liên minh quân sự NATO. Khối liên minh này vốn được thành lập để bảo vệ châu Âu khỏi các hành động quân sự từ Xô Viết từ năm 1949.

Ông Gordon cho hay, NATO luôn mở cửa chào đón các nền dân chủ châu Âu, đồng thời cho rằng “nếu Nga đáp ứng đủ các tiêu chí của NATO và có thể đóng góp vào nền an ninh chung, đồng thời liên minh này có được sự đồng thuận thì Nga sẽ không bị loại trừ”.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin lại cho rằng, tuyên bố của ông Gordon về khả năng Nga gia nhập NATO là không nghiêm túc, đồng thời cho rằng Mỹ đang lợi dụng điểm yếu cũng như những khó khăn của Nga để giành ưu thế tại một khu vực mà Nga đã từng chiếm đóng, từng kiểm soát hay từng có tầm ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, ông Rogozin cũng cho rằng các nước thuộc liên minh quân sự này sẽ không bao giờ có được sự đồng thuận về khả năng Nga gia nhập NATO một khi các nước vốn thuộc Liên minh Xô viết cũ như Latvia, Estonia và Lithuania còn là thành viên của tổ chức này.

Trước đó, Nga đã nhiều lần tuyên bố nước này không có ý định gia nhập NATO cho dù có nhận được lời mời từ liên minh này, đồng thời khẳng định “Nga hoàn toàn hài lòng với mối quan hệ hợp tác trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO”.

Ngoài ra, ông Rogozin cũng tiết lộ về khả năng Tổng thư ký mới của NATO sẽ đến thăm Nga vào mùa thu năm nay. Ông nói: “Theo nhận định của tôi, sự kiện này sẽ diễn ra trước khi kết thúc năm 2009. Ngài Ander Fog Rasmussen sẽ đến thăm Nga vào tháng 10 hoặc tháng 11/2009”.

Trong vài năm gần đây, quan hệ giữa NATO và Nga đã xấu đi do nhiều bất đồng xung quanh cuộc chiến tại Nam Ossetia hồi tháng 8/2008 và kế hoạch hướng đông của NATO cùng với việc kết nạp hai nước láng giềng của Nga vốn thuộc Liên minh Xô Viết cũ là Grudia và Ukraine.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và NATO sẽ mang lại bất lợi cho cả hai. Điển hình như khả năng Nga gia nhập G8 và WTO sẽ có nhiều nguy cơ bị đình trệ. Còn với NATO việc đối đầu với Nga cũng gây chia rẽ trong nội bộ của khối, làm nguy hại tới hòa bình thế giới. Bởi suy cho cùng, trong thời điểm hiện tại cả Nga và NATO đều cần nhau./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang