Tên lửa Iskander của Nga (Ảnh: Ria Novosti) Tuyên bố trên được phía Nga đưa ra trong bối cảnh có nhiều quan chức Mỹ đã đưa ra nhận định rằng hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu sẽ có khả năng tấn công các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga vào năm 2020.
“Chính quyền Mỹ vẫn tuyên bố rằng chương trình tên lửa phòng thủ của họ không trực tiếp nhằm vào nước Nga. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng của chúng tôi về tiềm năng thực tế của hệ thống tên lửa phòng thủ tương lai này được đưa ra dựa trên những yếu tố cụ thể về kỹ thuật và quân sự chứ không phải lời nói”, ông Lavrov nói.
Ngoài ra, ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng Nga sẽ không chấp nhận một hệ thống phòng thủ tên lửa có thể đe dọa đến khả năng răn đe hạt nhân của nước này.
Từ lâu, Mỹ vẫn tuyên bố kế hoạch lá chắn tên lửa tại châu Âu nhằm mục đích đối phó với nguy cơ tấn công tên lửa từ Iran, tuy nhiên, ông Lavrov đã nhấn mạnh rằng Tehran sẽ không có khả năng phát triển loại tên lửa này trong một tương lai gần.
Gần đây, Bulgaria và Romania đã thừa nhận rằng họ đang trong quá trình đối thoại với Mỹ về kế hoạch triển khai một phần lá chắn tên lửa trên lãnh thổ của họ. Tháng 2/2010, Tổng thống Romania Traian Basescu đã đồng ý cho phép Mỹ triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tầm trung tại lãnh thổ của mình trong một phần kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ tại châu Âu. Theo đó, một phiên bản của hệ thống tên lửa chống đạn đạo Aegis (Aegis BMD) cùng với tên lửa SM-3 sẽ được triển khai tại Romania vào năm 2015. Ngay sau đó, quyết định trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nga.
Kế hoạch triển khai một phần hệ thống tên lửa phòng thủ tại Bulgaria và Romania được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố từ bỏ kế hoạch lắp đặt hệ thống radar cảnh báo sớm và tên lửa đánh chặn tại lãnh thổ CH Séc và Ba Lan. Trên thực tế, kế hoạch này đã được người tiền nhiệm của ông Obama là cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush bỏ ra nhiều nỗ lực theo đuổi bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Nga.
Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov thậm chí còn đưa ra khuyến cáo về khả năng Nga sẽ vẫn tiếp tục kế hoạch triển khai tên lửa Iskander tại khu vực biển Baltic nếu như xuất hiện các mối đe dọa mới từ châu Âu.
Về phần mình, ông Lavrov lại cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để bàn về phản ứng của Nga trước các kế hoạch tên lửa đánh chặn của Mỹ bởi hiện Washington vẫn đang trong quá trình đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này./.