
|
| Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. |
Trả lời phỏng vấn hãng truyền hình Australia ABC, ông Lavrov cho biết phía Nga đang thực hiện các hợp đồng đã ký trước đây. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, việc Nga cung cấp vũ khí cho Syria không làm căng thẳng thêm cuộc khủng hoảng tại Syria và những vũ khí Nga bán cho Syria không nhằm để chống lại những người biểu tình.
Trước đó, ngày 10.1 một tàu chở hàng của Nga đã bất ngờ dừng chân tại cảng Limassol ở Cyprus. Giới chức nước này sau khi kiểm tra đã mô tả con tàu chứa đầy "hàng nguy hiểm". Một nguồn tin thân cận khẳng định với BBC rằng tàu chứa hàng tấn đạn dược với đích đến là Syria. Con tàu bị giữ lại vài giờ tại cảng Limassol trước khi được phép tiếp tục khởi hành, cuối cùng vẫn cập cảng Tartus của Syria.
Theo BBC, đây là lô hàng đạn dược và vũ khí mới nhất mà Nga gửi tới Syria nhằm ủng hộ chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad - một đồng minh thân cận mà Mátxcơva duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều thập kỷ qua.
Ước tính, 10% doanh số bán vũ khí trên toàn cầu của Nga là dành cho Syria. Đổi lại, chính phủ Syria ưu tiên dành cho Nga căn cứ hải quân danh tiếng tại cảng Tartus.
Nga, Trung Quốc phản đối Liên Hợp Quốc can thiệp vào Syria
Trong một diễn biến khác, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 31.1 tuyên bố Liên Hợp Quốc không nên can thiệp vào cuộc xung đột "nội bộ" của Syria, bác bỏ dự thảo nghị quyết kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức.
Ông Churkin khẳng định "có thể có một cơ hội cuối cùng để phá vỡ vòng xoáy bạo lực đang quét qua Syria và người dân nước này."
Tuy nhiên, ông cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc "không thể áp đặt các tham số cho một cuộc dàn xếp nội bộ. Đơn giản là cơ quan này không có nhiệm vụ làm điều đó. Nga, vốn có quan hệ mật thiết với người dân Syria và thế giới Arab, ngay từ đầu đã đấu tranh để đảm bảo người dân Syria có thể tự quyết định cho mình."
Cùng ngày, Trung Quốc cũng mạnh mẽ phản đối việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề Syria, thông lệ buộc "thay đổi chế độ" và các hành động khác vi phạm mục tiêu cũng như tôn chỉ của Hiến chương Liên Hợp Quốc và các quy tắc quan hệ quốc tế cơ bản.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Lý Bảo Đông đưa ra tuyên bố trên khi ông phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an về tình hình hiện nay ở Syria.
Ông nhấn mạnh: "Từ lâu Trung Quốc đã thận trọng trong cách tiếp cận đối với các biện pháp trừng phạt. Trừng phạt thường làm phức tạp tình hình chứ không góp phần giải quyết vấn đề."
Ông Lý khẳng định Trung Quốc ủng hộ dự thảo nghị quyết của Nga về vấn đề Syria, nói thêm rằng ông cũng lưu ý đến bản dự thảo mới được Morocco lưu hành hôm 27.1 tại Hội đồng Bảo an.
Ngọc Vân (Theo ABC, BBC, Vietnam +)