Như vậy, thâm hụt ngân sách năm 2010 sẽ vượt quá 7% GDP so với năm 2009. Dự kiến thâm hụt ngân sách năm nay ước đạt chừng 3 nghìn tỷ RUB (7,4% GDP).
Đầu tháng 7, chính phủ Nga quyết định đưa ra mức dự đoán thâm hụt ngân sách cơ bản năm 2010 chiếm 6,5% GDP. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin mới đây thông báo, chính phủ đã điều chỉnh mức thâm hụt ngân sách năm 2010 chiếm 6,5-7,5% GDP.
Còn trước đó, thâm hụt ngân sách năm 2010 dự kiến sẽ không vượt quá 5% GDP. Hồi tháng 6/2009, Bộ Tài chính tuyên bố không thể hoàn tất điều kiện này song cam kết thâm hụt ngân sách sẽ không vượt quá con số 6% GDP.
Theo nguồn tin từ hãng tin Ria Novosti, thâm hụt ngân sách năm tới sẽ chiếm 6,5 nghìn tỷ RUB và tiêu dùng ngân sách – 9,5 nghìn tỷ RUB. “Điều này sẽ tạo ra mức thâm hụt ngân sách 3 nghìn tỷ RUB, 1,6 nghìn tỷ RUB trong số này có thể được trang trải cho ngân sách dự trữ và phần còn lại trong quỹ phúc lợi quốc gia. Bộ Tài chính hi vọng sẽ khắc phục được 1 nghìn tỷ RUB còn lại qua nợ nước ngoài và nợ trong nước”.
Phiên họp chính phủ diễn ra ngày 13/7 đã thông qua quyết định chọn phương án dự đoán ôn hòa của Bộ Phát triển Kinh tế (PTKT). Bộ PTKT dự đoán, kinh tế Nga năm 2010 sẽ tăng trưởng vượt 1%, năm 2011 – 2,6% và năm 2012 – 3,8%.























