Tất cả các sòng bạc trên toàn nước Nga đã bị đóng cửa sau khi chính phủ quyết định “xóa sổ” ngành công nghiệp này. Rất nhiều người đã phản đối hành động trên của điện Kremlin.
Trước thực trạng hàng trăm ngàn công nhân sòng bạc mất việc làm, ông Oleg Netrebsky – người đứng đầu Bộ Lao động và Việc làm Nga cho biết: “Tất cả những người có mong muốn tìm kiếm một việc làm mới đều được chính phủ giúp đỡ. Phần đông những người làm việc tại sòng bạc là bảo vệ hoặc bồi bàn, chỉ số ít là những người chia bài”.
Và tại Hội chợ việc làm dành riêng cho những người mới thất nghiệp sau sự kiện đóng cửa sòng bạc được Bộ Lao động và Việc làm tổ chức, đã có 3.000 trên tổng số 4.500 người tham gia tìm được việc làm mới.
Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng, quyết định đóng cửa sòng bạc của chính phủ sẽ gây ra một làn song thất nghiệp tại Nga nhưng Bộ Lao động và Việc làm cho biết, họ chỉ thống kê được 12.000 trường hợp thất nghiệp sau sự kiện trên.
Như vậy, theo quy định mới, sòng bạc tại Nga sẽ không được mở tại thủ đô và các thành phố lớn mà chỉ được giới hạn trong 4 khu vực xa xôi gồm vùng Kaliningrad bên bờ biển Baltic, Primorsky bên bờ biển Thái Bình Dương, Altai ở vùng Siberia và địa điểm nữa gần thành phố Krasnodar và Rostov, phía nam nước Nga.
Trước khi luật mới được thực thi, ước tính có đến 500 sòng bạc hoạt động tại thủ đô Moscow.































