Nga tăng số học bổng dành cho Việt Nam

Xem tin gốc 

Chinhphu.vn - 28 tháng trước 25 lượt xem 1 tin đăng lại

Nga tang so hoc bong danh cho Viet Nam

(Chinhphu.vn) - Chính phủ Liên bang Nga đã tăng số học bổng đào tạo đại học và sau đại học cho Việt Nam lên 300 suất mỗi năm và thêm 100 suất nữa từ năm học 2010-2011, trong đó dành riêng 20 suất học bổng để đào tạo nhân lực trong lĩnh vực điện hạt nhân cho Việt Nam.

Chiều 16/3, tại Trụ sở Chính phủ Nga, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã hội đàm với Phó Thủ tướng Liên bang Nga A.Giucop.

Phó Thủ tướng A.Giucop đánh giá cao chương trình hành động rất cụ thể và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Chính phủ Việt Nam trong những chương trình hợp tác với Liên bang Nga, đồng thời nêu rõ Chính phủ Nga sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Liên bang Nga bám sát để thực hiện thành công những kế hoạch này. Đây cũng chính là những tiền đề quan trọng để tạo đà cho những lĩnh vực hợp tác khác giữa 2 quốc gia.

Năm 2009, mặc dù chịu tác động của khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, kim ngạch thương mại Việt Nam – Liên bang Nga vẫn đạt 1,83 tỷ USD, tăng hơn 11% so với năm 2008. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch lên 3 tỷ USD vào năm 2010 và phấn đấu đạt 10 tỷ USD vào năm 2020. Hợp tác về năng lượng được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng nguyên tử từ sau chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 12/2009 vừa qua.

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Liên bang Nga không ngừng được vun đắp trên nhiều lĩnh vực. Việc trao đổi đoàn công tác thường xuyên, đặc biệt là các đoàn cấp cao, đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác, đáp ứng mong muốn của nhân dân 2 nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng về những kết quả hợp tác đã đạt được cũng như những chương trình đang được tích cực triển khai thực hiện giữa 2 Chính phủ.

Phó Thủ tướng cho rằng, việc hai bên ký Hiệp định về công nhận bằng cấp của nhau, việc Chính phủ Liên bang Nga đã tăng số học bổng đào tạo đại học và sau đại học cho Việt Nam lên 300 suất mỗi năm và thêm 100 suất nữa từ năm học 2010-2011, trong đó dành riêng 20 suất học bổng để đào tạo nhân lực trong lĩnh vực điện hạt nhân cho Việt Nam … có ý nghĩa rất quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam và Liên bang Nga cũng như hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, việc thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu của Việt Nam với các đối tác Nga và Quỹ Thế giới Nga sẽ thiết thực góp phần tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước, đẩy mạnh giao lưu, phát triển và quảng bá tiếng Nga, văn hóa và văn học Nga, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và học tiếng Nga ở Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trân trọng chuyển lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Phó Thủ tướng Nga sang thăm Việt Nam .

Từ Lương

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang