Bà Nesterenko dự đoán, trong năm nay, quy mô nợ quốc gia của Nga có thể đạt 10% tổng giá trị sản phẩm quốc nội GDP, còn trong 3 năm tới, tỷ lệ này có thể lần lượt tăng lên 12,7%, 14,6% và 15,4%. Bà còn trích dẫn kết quả đánh giá của các chuyên gia cho thấy, quy mô nợ mà Nga có thể chấp nhận được không được phép vượt quá 30% - 40% GDP của Nga.
Theo số liệu mà Bộ Tài chính Nga đã công bố, năm ngoái, tổng số nợ quốc gia của Nga đã tăng 10,75%. Cho đến ngày 1/1/2009, tổng số nợ công này tương đương với 6,7% GDP của năm 2008. Trong các khoản nợ quốc gia của Nga, tỷ lệ nợ trong nước là 55,7%, còn tỷ lệ nợ nước ngoài là 44,3%.
Tuy nhiên, ngoài những dấu hiệu phục hồi yếu ớt của nền kinh tế, Nga vẫn còn đứng trước thách thức to lớn. Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến nền kinh tế Nga vốn tăng trưởng khá nhanh trong vài năm trở lại đây bị thiệt hại nặng nề, biểu hiện kinh tế của quốc gia này là u ám nhất trong khối bốn nước BRIC và cũng có phần yếu kém hơn so với các nước thuộc nhóm G20. Hiện tại, mặc dù nền kinh tế Nga đã xuất hiện một vài dấu hiệu tích cực, nhưng viễn cảnh của nó vẫn chưa xác định, sự phục hồi dần dần của nền kinh tế vẫn còn phải đương đầu với nhiều khó khăn.
Số liệu mới nhất của Cục thống kê liên bang Nga cho thấy, 9 tháng trước, GDP của Nga giảm 10% so với cùng kỳ. Mặc dù từ tháng 6 bắt đầu xuất hiện tăng trưởng, nhưng biên độ tăng chưa vượt quá 0,5%. 9 tháng trước, sản xuất công nghiệp Nga giảm 13,5% so với cùng kỳ, tổng kim ngạch ngoại thương giảm 43,9%, giảm khoảng 321,4 tỷ USD.
Tuy nhiên, thị trường cổ phiếu Nga từ đầu năm tới nay khởi sắc khá mạnh mẽ. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ số giao dịch chứng khoán đều tăng gấp đôi. Nhưng giới phân tích cho rằng, sự đảo chiều tăng điểm nhanh chóng này là do các nhà đầu tư tích cực bơm vốn. Nhưng, trong bối cảnh giá dầu cao và đồng USD mất giá, đồng RUB sẽ tăng mạnh, điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới xuất khẩu Nga, tác động không nhỏ tới các doanh nghiệp trong nước. Vì thế, từ cuối tháng 9, Ngân hàng trung ương Nga đã mua hơn 10 tỷ USD.