Nga sẽ xây 16 lò phản ứng hạt nhân tại Ấn Độ

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 28 tháng trước 57 lượt xem

Nga se xay 16 lo phan ung hat nhan tai An Do

TTO - Nga công bố sẽ xây 16 lò phản ứng hạt nhân tại Ấn Độ - một phần trong các thỏa thuận quốc phòng và năng lượng mà hai bên đã ký trong chuyến thăm tới New Delhi của Thủ tướng V.Putin hôm 12-3.

"Đây là một trong 4 lĩnh vực quan trọng và nhiều tiềm năng hợp tác nhất của chúng tôi" - ông Putin nói.

Theo The Times of India, Thủ tướng Putin nói thỏa thuận hạt nhân được chờ đợi từ lâu là một trong những khía cạnh quan trọng trong quan hệ đối tác giữa hai bên - vốn là những bạn hàng thương mại quan trọng của nhau.

Phía Nga cho biết 6 lò phản ứng sẽ được xây vào năm 2017, bên cạnh hai lò đang được xây dựng ở bang Tamil Nadu thuộc miền nam. Phó thủ tướng Sergei Ivanov cho biết 16 lò phản ứng sẽ được xây ở 3 địa điểm.

Nga đang chạy đua cạnh tranh với Pháp và Mỹ để có các hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á - quốc gia đói năng lượng và đang tìm cách tăng nguồn năng lượng phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt sau khi thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Mỹ và Ấn Độ được ký năm 2005, chấm dứt tình trạng Ấn Độ bị cách ly sau khi thử bom hạt nhân năm 1974.

Hiện sử dụng than đá vẫn chiếm hơn 50% trong lĩnh vực năng lượng của Ấn Độ. Tuy nhiên, nước này dự tính tăng lượng cung của năng lượng hạt nhân từ 3% hiện nay lên 6% trong 10 năm tới.

BBC cho biết Ấn Độ và Nga vốn có mối quan hệ thân thiết từ thời Xô viết. Ấn Độ là nước mua vũ khí nhiều nhất của Nga. Dù Pháp, Israel, Mỹ là những gương mặt mới tham gia thị trường cung cấp vũ khí quân sự, 60% vũ khí của Ấn Độ là mua từ Nga.

Thủ tướng Putin cũng tuyên bố sẽ không hợp tác với Pakistan trong lĩnh vực quân sự - kỹ thuật do tính đến mối quan ngại của New Delhi.

Ông Putin nói cùng với Trung Quốc, Algeria, Venezuela và Việt Nam, Ấn Độ là đối tác chủ yếu của Nga trong lĩnh vực hợp tác quân sự - kỹ thuật. Theo ông, ngoài tàu sân bay "Đô đốc Gorshkov" đang được hiện đại hóa, Ấn Độ còn mua 126 máy bay tiêm kích của Nga và nhiều loại vũ khí khác.

Tuy nhiên, mối quan hệ đối tác đang gặp phải nhiều thách thức mới, như sự cạnh tranh từ phương Tây, Trung Quốc đang nổi lên với sức mạnh và nền kinh tế ở đẳng cấp mới.

Trong chuyến thăm của ông Putin, hai bên đã ký thêm các thỏa thuận cung cấp vũ khí mới và dự kiến tăng thương mại hai chiều lên ở mức cao hơn so với hiện tại, từ 8 tỉ USD lên 20 tỉ USD vào năm 2015.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang