Theo nguồn tin trên, thỏa thuận này được nói đến trong phiên họp của Hội đồng Nga-NATO diễn ra hôm 27/6 vừa qua trên đảo Corfu của Hy Lạp.
Một nguồn tin gần gũi với Tổng thư ký NATO - ông Jaap de Hoop Scheffe – tiết lộ với nhật báo Kommersant về việc quá cảnh trên mặt đất cũng như trên không. Nếu thỏa thuận được kí kết thì sẽ có khoảng 12 máy bay vận tải quân sự Mỹ bay qua lãnh thổ Nga sang Afghanistan mỗi ngày. Theo nguồn tin trên, thỏa thuận có thể sẽ được kí kết trong chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Moscow vào đầu tháng 7 tới.
Nga không chỉ sẵn sàng cho quá cảnh hàng hóa quân sự vào Afghnistan mà còn đảm bảo an toàn cho chúng, nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga tiết lộ với Kommersant. Nguồn tin trên cho biết việc vận chuyển trên là việc làm có lợi: việc vận chuyển 1 công ten nơ trị giá hơn 3.000 euro, và theo kế hoạch, chỉ bằng đường bộ Nga sẽ có thể cho quá cảnh 100 công ten nơ hàng mỗi tháng sang Afghanistan.
Nga và Khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ngừng hợp tác kể khi xảy ra cuộc chiến tại Nam Ossetia hồi tháng 8 năm ngoái. Phiên họp của Hội đồng Nga-NATO chỉ mới được nối lại vào cuối tháng 4/2009. Tuy nhiên, thỏa thuận về việc vận chuyển hàng hóa phi quân sự sang Afghanistan dành cho lực lượng của NATO đồn trú tại đây đã đạt được trước đó và lô hàng đầu tiên quá cảnh qua lãnh thổ Nga vào đầu tháng 3/2009. Ngày 27/6, tổng thư ký NATO, ông Jaap de Hoop Scheffe đã tuyên bố về việc Nga và NATO đồng ý nối lại quan hệ quân sự.
Ngày 28/6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố rằng Nga đã thỏa thuận về quá cảnh hàng quân sự vào lãnh thổ Afghanistan với Đức, Pháp và Tây Ban Nha và Nga sẵn sàng xem xét đề nghị của những quốc gia khác. Hiện nay, Nga đang xem xét đề nghị của Italia, Interfax dẫn lời ông Grushko cho hay.
Đầu năm 2009, Kyrgyzstan đã đồng ý đóng cửa căn cứ quân sự Manas vốn được lực lượng của NATO sử dụng để quá cảnh hàng hóa vào Afghanistan. Có tin nói rằng quyết định của Kyrgyzstan liên quan đến gói tín dụng trị giá 2 tỷ đôla mà Nga trao cho nước này. Tuy nhiên, hồi đầu tuần trước, có nguồn tin cho hay căn cứ quân sự này sẽ không bị đóng cửa mà sẽ biến thành “trung tâm quá cảnh hàng hóa”. Theo một số nguồn tin, sẽ có cả hàng quân sự và phi quân sự được vận chuyển vào Afghanistan qua “trung tâm” này. Nga đã vô cùng tức giận trước “mánh lới bẩn thỉu” và hứa sẽ có “phản ứng tương xứng” với quyết định của quốc gia Trung Á này về căn cứ không quân Manas.



































