“Dự kiến, vụ phóng tên lửa tiếp theo sẽ được tiến hành vào nửa cuối tháng 7, và tổng số 4 hoặc 5 vụ phóng tên lửa nữa sẽ được tiến hành trong năm 2009,” Đô đốc Vladimir Vysotsky cho biết.
Mặc dù 5 trong 10 vụ phóng thử thất bại và vụ phóng thử thất bại cuối cùng được tiến hành vào tháng 12/2008, nhưng Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch đến cuối năm 2009 sẽ hoàn thành các vụ phóng thử tên lửa Bulava và đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa này vào biên chế.
“Nó sẽ bay, dứt khoát nó sẽ bay,” Tư lệnh Vysotsky nói với các phóng viên.
Quân đội Nga cho biết, tên lửa Bulava, cùng với tên lửa đạn đạo Topol-M, sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong bộ ba hạt nhân của Nga.
Bộ ba hạt nhân chiến lược của Nga bao gồm các hệ thống tên lửa đạn đạo mặt đất, tàu ngầm hạt nhân được trang bị tên lửa đạn đạo, máy bay ném bom chiến lược mang bom hạt nhân và tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân.
Tên lửa đạn đạo Bulava-M (SS-NX-30) mang được 10 đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn 8.000 km. Tên lửa đạn đạo ba tầng này được thiết kế để triển khai trên các tàu ngầm thuộc dự án 955, lớp Borey.
Hiện tại, Nga có sáu loại hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đặt dưới hầm và di động thế hệ thứ tư và thứ năm, bao gồm tên lửa hạng nặng Voyevoda (SS-18 Satan), có khả năng mang được 10 đầu đạn, và hệ thống tên lửa Topol-M (Stalin) hiện đang được trang bị cho các Lực lượng Tên lửa Chiến lược của Nga.
Theo các nguồn công khai khác thì trong kho vũ khí của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga có 538 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, bao gồm 306 tên lửa SS-25 Topol (Sickle) và 56 tên lửa SS-27 Topol-M.
Trong tháng 2 vừa qua, phó Thủ tướng Nga Sergei Ivanov cho biết Nga có thể sẽ tiếp tục phát triển và hiện đại hóa bộ ba hạt nhân chiến lược của mình mặc dù đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.























