Nga sẽ không sử dụng UAV nội địa

Xem tin gốc 

Vitinfo - 32 tháng trước 1496 lượt xem

Nga se khong su dung UAV noi dia

VIT - Tư lệnh Không quân Nga, Tướng Alexander Zelin tuyên bố hôm thứ Năm (26/11) rằng, Không quân Nga sẽ không mua máy bay không người lái (UAV) nội địa. Trong khi đó, Nga đã là một trong những thủ lĩnh trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất UAV quân sự.

Giải thích về quyết định trên, Tướng Zelin nói rằng những UAV do ngành công nghiệp trong nước sản xuất không thỏa mãn yêu cầu của Lực lượng Vũ trang Nga về cả vận tốc lẫn độ cao, chúng không có khả năng giải quyết những nhiệm vụ mà quân đội hy vọng. “Tiếp nhận những UAV như vậy vào quân đội – đó quả là một tội ác”, Tướng Zelin cho hay.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga trước đây tuyên bố rằng trong thời gian tới Nga sẽ mua không nhiều UAV của Israel, trước hết, để nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài trong lĩnh vực này.

Nên nhớ rằng, Nga trước kia là một trong những thủ lĩnh trên thế giới trong việc nghiên cứu chế tạo và sản xuất UAV. Trong những năm 1950-1970, hàng loạt loại UAV được chế tạo tại Nga: La-17R, Tu-123, Tu-143, Tu-141 và những loại UAV khác. Khi đó, đây là những thiết bị bay tuyệt vời, ví dụ, Tu-123 là tổ hợp trinh thám chiến lược siêu âm. Công việc nghiên cứu chế tạo phiên bản tấn công của UAV Tu-123 cũng đã diễn ra nhưng chỉ huy Không quân Nga cho rằng nhiệm vụ chiến lược và linh hoạt sẽ thuận tiện và rẻ hơn nếu sử dụng máy bay do thám có người lái MiG-25R và Tu-22R. Khi đó, Nga đã tập trung vào chế tạo phiên bản máy bay do thám có người lái.

Trong thời gian đó, ở phương Tây, sự thay thế các thế hệ UAV đã được thực hiện. Lực lượng vũ trang các nước đã tiếp nhận tất cả các mẫu UAV hoặc một vài phiên bản UAV hoàn thiện. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển vũ khí, những yêu cầu đối với UAV về độ chính xác, khối lượng thông tin nhận và truyền đi, đặc điểm khó phát hiện, tính linh hoạt và vững chắc cũng đã thay đổi. Kết quả là, những tổ hợp UAV thế hệ mới do ngành công nghiệp Nga đưa ra thực sự không thể hoạt động hiệu quả như một phương tiện trinh thám.

Vậy giá trị cơ bản của UAV là ở chỗ nào? Thứ nhất, đó là thiết bị không người lái, có nghĩa là nếu nó hoạt động trên lãnh thổ của quốc gia thù địch, trong trường hợp, nếu nó bị bắn hạ thì sẽ không có phi công bị bắt làm tù binh. Thứ hai, nó rẻ hơn so với máy bay do thám có người lái. Thứ ba, đó là thiết bị rất linh hoạt – trong trường hợp cần thiết có thể phóng trực tiếp từ các đơn vị chiến đấu mà không cần chờ bay tới từ một vùng xa xôi. Và cuối cùng, thiết bị này có thể được cử đi thực hiện nhiệm vụ “cảm tử”.

“Cả thế giới bỏ nhiều tỷ đôla vào lĩnh vực nghiên cứu chế tạo UAV, còn Nga nhiều nhất cũng chỉ chi hàng triệu rúp vào lĩnh vực này”, lãnh đạo công ty Radar MMS – một trong những nhà sản xuất vũ khí chính xác cao hàng đầu của Nga - cho biết.

Huy Linh

Theo RIA, VZ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang