Nếu nói về tình hình tại Afghanistan, tất nhiên Nga sẵn sàng hợp tác với NATO, tuy nhiên Nga sẽ không đưa quân đội tới đất nước này, Tổng thống Nga khẳng định.
Ông cũng nhấn mạnh rằng, lực lượng vũ trang Nga hiện nay “có thể sẽ được dùng để đáp trả những cuộc công kích từ bên ngoài, những hành động xâm hại đến cuộc sống của người dân Nga, thậm chí còn để đáp trả lại những cuộc tấn công của các phần tử khủng bố”.
Cũng theo lời ông Medvedev, trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Moscow từ ngày 06-08/7, ông Obama sẽ thảo luận vấn đề quá cảnh quân sự sang Afghanistan qua lãnh thổ Nga.
“Chúng tôi đã cho phép một loạt các quốc gia châu Âu quá cảnh cả quân sự và dân sự sang Afghanistan. Về kế hoạch quá cảnh sang đất nước này, chúng tôi sẽ thảo luận với Tổng thống Obama trong chuyến công du của ông tới Moscow. Tôi cho rằng, việc làm này của chúng tôi sẽ góp phần giải quyết vấn đề khủng bố”, ông khẳng định.
Trước đó, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Sergei Prikhodko thông báo, sau các cuộc đàm phán tại Moscow trong hai ngày 06-07/7, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ sẽ ký kết hiệp ước về quá cảnh quân sự sang Afghanistan.
Theo lời ông chủ Điện Kremlin, để đạt được thành công tại Afghanistan thì những hỗ trợ về quân sự là chưa đủ. Hiện nay tình hình tại Afghanistan vô cùng phức tạp. Bản thân nước này khó có thể tạo ra một xã hội hiện đại, một nền kinh tế phồn thịnh; chỉ khi có sự hợp tác chặt chẽ giữa Afghanistan và các quốc gia khác thì mới có thể đạt được những thành công.
“Cần phải khôi phục lại hệ thống chính trị Afghanistan, hình thành một xã hội hiện đại ở nước này, tuy nhiên có cân nhắc đến đặc thù của đất nước Afghanistan, tạo ra công ăn việc làm mới, đấu tranh với ma túy. Chỉ khi đó mới có thể chiến thắng được chủ nghĩa khủng bố. Và vì vậy chúng tôi muốn dốc hết sức để giúp đất nước này”, Tổng thống Nga khẳng định.
Ông cũng cho biết, cách đây không lâu ông đã có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra từ ngày 15-16/6 tại Ekaterinburg.
“Tôi cho rằng, ở đây Nga cũng có vai trò của mình bởi vì chúng ta là những láng giềng gần gũi. Nga cũng đang đối mặt với một loạt các nguy cơ đe dọa và nguy cơ tấn công khủng bố bởi vì một phần những kẻ xấu sang lãnh thổ Nga qua khu vực Trung Á và nhiều nơi khác”, ông nói.
Tổng thống Nga cũng khẳng định rằng, trong vấn đề này vai trò của Nga là vô cùng quan trọng, và chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình.



































