Hôm 16/3, xưởng đóng tàu Zelenodolsk ở nước cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga đã chính thức cho hạ thủy tàu khu trục lớp Gepard 3.9 thứ hai mà Việt Nam đặt mua của Nga. Chiếc tàu thứ nhất đã được hạ thủy từ tháng 12 năm ngoái.
"Dự kiến, chiếc tàu đầu tiên sẽ được bàn giao cho phía Việt Nam vào tháng 10 và chiếc thứ hai sẽ vào cuối năm nay," phát ngôn viên trên cho biết.
Trước khi được chuyển giao cho phía Việt Nam theo đúng hợp đồng, cả hai chiếc tàu khu trục này sẽ phải trải qua những cuộc thử nghiệm ở Biển Baltic.
Việt Nam đã đặt hàng Nga đóng mới hai tàu khu trục lớp Gepard 3.9. Những chiếc tàu loại này được thiết kế để chống lại các tàu nổi, tàu ngầm và các mục tiêu trên không của đối phương, một cách độc lập hoặc như là một phần của một lực lượng đặc nhiệm. Tàu Gepard 3.9 còn có thể thực hiện các nhiệm vụ hộ tống hoặc tuần tiễu.
Tàu khu trục lớp Gepard 3.9 có độ rẽ nước 2.000 tấn, dài 102m, tốc độ tối đa đạt 23 hải lý/giờ, chở được một đội ngũ thủy thủ gồm 103 người và có tầm hoạt động là 5.000 dặm (tương đương với hơn 8.000km).
Tàu được trang bị một hệ thống tên lửa Uran-E chống tàu; một khẩu súng 762 mm AK-176 M; một hệ thống pháo phòng không Palma; 2 súng 30mm AK-630 M và các ốngphóng ngư lôi 533mm. Tàu này có thể mang theo một máy bay trực thăng hải quân Helix Ka-28 hoặc Ka-31.
Cùng với một hợp đồng mua 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo và nhưng chiếc máy bay ném bom hải quân Su-30MK2 của Nga mới được ký kết gần đây, hợp đồng mua tàu khu trục Gepard được xem là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa Hải quân Việt Nam hiện nay.
Kiệt Linh - (theo RIA)