Nga sắp hoàn tất thử nghiệm bom dẫn đường chính xác cao

Bom dẫn đường chính xác cao phiên bản KBA-250 của Nga sắp hoàn tất quá trình thử nghiệm.

Thông tin trên do nhà sản xuất vũ khí Region Scientific & Production Enterprise JSC có trụ sở tại thủ đô Moscow (Nga) công bố ngày 9/10. "Nga đang thử nghiệm loại bom này trên chiến cơ Sukhoi Sy-34. Quá trình thử nghiệm sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay" - Tổng Giám đốc Region - Igor Krylov cho biết.

Theo ông Krylov, KAB - 250 được chế tạo nhằm đối trọng với Bom đường kính nhỏ (Small Diameter Bomb) dành riêng cho máy bay chiến đấu thế hệ 5 của F-22 Raptor and F-35 Lightning II của Mỹ. Nó là phiên bản kế tiếp của bom KAB-500 - loại bom được đưa vào chiến đấu lần đầu tiên trong tháng 9, khi quân đội Nga bắt đầu không kích các mục tiêu IS tại Syria.

Về thiết kế, bom KAB-250 nặng 256kg trong đó đầu đạn nặng 165kg và thiết bị nổ nặng 90kg; KAB-250 dài 3m, có thiết kế đuôi liền khối và được trang bị cánh sải ngắn nhằm tăng độ lướt. Nó có thể được thả từ máy bay với tốc độ 200-350m/giây. Ngoài ra, KAB-250 có một đầu đạn phân mảnh được thiết kế để tiêu diện những phương tiện nhẹ, vỏ mỏng, dễ bị tiêu diệt cùng các thiết bị kỹ thuật khác của đối thủ.

Có 2 phiên bản KAB-250: một phiên bản dẫn đường bằng laser và phiên bản dẫn đường bằng vệ tinh.

Dự kiến, KAB-250 sẽ được gắn vào chiến cơ thế hệ 5 PAK FA trong năm tới, có thể gắn bên ngoài máy bay hoặc dự trữ bên trong khoang vũ khí bên trong máy bay.

Trang Trần (Theo Sputniks)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-sap-hoan-tat-thu-nghiem-bom-dan-duong-chinh-xac-cao-d123231.html