Duma Quốc gia Nga thảo luận vấn đề Syria
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm 10/2 cho biết, Nga sẵn sàng sử dụng “các biện pháp mạnh” tại Liên Hợp Quốc nếu một số nước thành viên sử dụng quyền của Hội đồng bảo an để cố gắng can thiệp vào công việc nội bộ của Syria.
Đề cập lá phiếu phủ quyết của Nga đối với dự thảo nghị quyết về Syria do một số nước A rập và phương Tây đề xuất, ông Ryabkov nhấn mạnh, Nga đang cố gắng tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại giữa những người dân Syria mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Dự thảo nghị quyết không cân bằng này là một nỗ lực sử dụng quyền lực quốc tế buộc Tổng thống Syria Ba-sa An Át-xát phải từ chức. Ông Ry-a-cốp cũng khẳng định, những cách tiếp cận này là không chấp nhận được vì Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không phải là công cụ để xác định xem chính phủ tiếp theo của một nước là gì.
Ông Ryabkov cũng cáo buộc phương Tây đang “khuyến khích lực lượng đối lập tại Syria” và lực lượng này đang khiến những nỗ lực giúp đạt được ngừng bắn tại Syria lâm vào bế tắc.
Cùng ngày, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thảo luận tình hình tại Syria và ra tuyên bố với lập trường ủng hộ phe chính phủ trong cuộc xung đột Syria, ủng hộ cơ chế giải quyết vấn đề Syria bằng đối thoại nội bộ trên cơ sở các bên đồng ý từ bỏ vũ lực.
Duma quốc gia Nga cho rằng, trong mọi tình huống, Liên Hợp Quốc, mà trực tiếp là Hội đồng Bảo an, phải giữ vai trò trung lập, không được đứng về phía nào. Các đại biểu quốc hội Nga kêu gọi Liên đoàn các quốc gia Arab tích cực tham gia vào việc thiết lập hòa bình tại khu vực, kéo dài thời hạn của phái đoàn quan sát viên, tạo điều kiện cho các bên xung đột tiến tới đối thoại không sử dụng vũ lực, mà không có điều kiện tiên quyết, trong đó có việc đòi hỏi chính quyền Syria từ chức. Nga cũng lên tiếng phản đối lặp lại “kịch bản Lybia” tại ở Syria, lên án hành đồng can thiệp bằng vũ lực từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các nước khác.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Duma Nga Naryshkin cũng phát biểu bày tỏ sẵn sàng cử đại diện của Duma đến Syria với vai trò quan sát viên nếu được yêu cầu. Trước đó, ông Kosachev, Phó chủ tịch ủy ban đối ngoại Duma cũng tuyên bố, các quan sát viên Nga, trong đó có các đại biểu Duma Nga có thể được gửi đến Syria nếu cuộc đối thoại chính trị giữa chính quyền và lực lượng đối lập bắt đầu để phối hợp với các quan sát viên của Liên đoàn các nước Arab giám sát tiến trình hòa giải./.