Theo tờ báo Kommersant của Ukraine, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bổ nhiệm ông Zurabov làm đại sứ tại Ukraine từ tháng 8/2009 nhưng nhiệm vụ của ông lâu nay bị trì hoãn do Tổng thống Medvedev phản đối “chính sách chống Nga” của người đồng nhiệm Ukraine Yushchenko.
Song sau khi cuộc bầu cử Tổng thống vòng 1 của Ukraine kết thúc với kết quả ông Yushchenko thất bại với chỉ hơn 5% số phiếu bầu, Tổng thống Nga lập tức lệnh cho ông Zurabov chính thức đến Kiev nhận nhiệm vụ.
Tuy nhiên, trong các văn bản của Đại sứ Mikhail Zurabov chuẩn bị trình lên Bộ Ngoại giao Ukraine, tên của Tổng thống nước chủ nhà lại để khuyết. Kiev khẳng định, việc không có tên Tổng thống Yushchenko trong các văn bản của đại sứ Zurabov không chỉ “vi phạm các nguyên tắc ngoại giao” mà còn “hạ nhục” ông Yushchenko, người hiện vẫn là Tổng thống.
Nhiều quan chức của văn phòng Tổng thống Ukraine kêu gọi Moscow tuân thủ các nguyên tắc ngoại giao, nếu không sẽ yêu cầu Bộ Ngoại giao không chấp nhận quốc thư. Nếu điều này xảy ra, điện Kremlin có thể phải trì hoãn tiếp việc cử ông Zurabov sang Kiev.
Trong khi đó, một nhà quan sát giấu tên nhấn mạnh, “sự sơ ý” này của Moscow không phải không có lý do. Thông thường một buổi lễ trình quốc thư lên Tổng thống Ukraine diễn ra vài tháng sau khi một đại sứ tới thăm Bộ Ngoại giao và đến lúc đó, Ukraine chắc chắn có Tổng thống mới.
Sau vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống hôm 17/1, hai ứng cử viên Viktor Yanukovych và Yulia Tymoshenko giành được số phiếu cao nhất để bước vào vòng 2 diễn ra ngày 7/2. Đây là tin vui với Nga bởi ngược với đương kim Tổng thống Yushchenko, cả hai ứng cử viên Tổng thống Ukraine ở vòng 2 đều muốn thúc đẩy quan hệ với Nga.