Nga muốn xây dựng hệ thống vũ khí tấn công

Xem tin gốc 

Lao Động - 31 tháng trước 190 lượt xem

Nga muon xay dung he thong vu khi tan cong

Phát biểu hôm 29.12 tại Vladivostok, Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ là cản trở lớn nhất để đạt được thỏa thuận mới với Mỹ về giải trừ vũ khí hạt nhân thay cho Hiệp ước Start đã hết hạn.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin.

(LĐ) -

“Vấn đề là các đối tác Mỹ của chúng tôi đang xây dựng lưới phòng thủ tên lửa và chúng tôi không có hệ thống đó”. Nga cho rằng điều đó đã phá vỡ thế cân bằng quyền lực và vì vậy Nga buộc phải phát triển hệ thống vũ khí tấn công mới.

Ông Putin nói: “Trong khi chúng ta không phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa riêng thì vẫn tồn tại mối đe dọa, đó là các đối tác Mỹ cảm thấy hoàn toàn an toàn khi tạo ra được một cái ô chống lại hệ thống tấn công của chúng ta. Sau đó đối tác có thể làm gì họ muốn, sự khiêu khích trong chính trị và kinh tế có thể tăng lên vì cân bằng bị phá vỡ”.

Ông Putin cho biết, các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân đang diễn ra rất tích cực giữa hai nước. Song ông nhấn mạnh, vũ khí tấn công và phòng thủ cần được kết nối với các cuộc đàm phán này, bởi chúng liên quan chặt chẽ với vấn đề hạt nhân.

Thủ tướng Nga còn yêu cầu nước Mỹ minh bạch thông tin nhiều hơn nữa: “Nếu muốn duy trì cân bằng, chúng ta phải thiết lập hệ thống trao đổi thông tin: Hãy để cho các đối tác Mỹ cung cấp thông tin về hệ thống phòng thủ tên lửa của họ, còn chúng ta cung cấp thông tin về vũ khí tấn công của chúng ta”.

Phát biểu của chính trị gia vẫn được cho là quyền lực nhất nước Nga cho thấy sự nghiêm trọng của vấn đề phòng thủ tên lửa đối với các cuộc đàm phán đang diễn ra, đồng thời cho thấy Nga không hài lòng thế nào đối với kế hoạch xây dựng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ, mặc dù Tổng thống Obama tuyên bố sẽ từ bỏ kế hoạch này.

Tại Washington, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ian Kelly đã phản đối việc bao hàm hệ thống vũ khí phòng thủ vào đàm phán giải trừ hạt nhân: “Trong khi từ lâu Mỹ đồng ý rằng có mối quan hệ giữa hệ thống phòng thủ và tấn công tên lửa, song chúng tôi vẫn tin rằng hiệp định nối tiếp của Start không phải là cơ chế thích hợp để đề cập vấn đề này. Chúng tôi đã đồng ý sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề phòng thủ tên lửa với Nga tại một địa điểm khác biệt”. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ khác vẫn tỏ ra lạc quan về tiến trình đàm phán và tin tưởng rằng, hai bên sẽ đạt được thỏa thuận trong tháng giêng tới.

Tuần trước, Tổng thống Dmitry Medvedev cũng có phát biểu tương tự. Trả lời phỏng vấn các kênh truyền hình Nga, ông nói rằng Nga sẽ tiếp tục phát triển tên lửa tấn công chiến lược sau khi ký hiệp ước mới thay thế Start.

“Điều đó là bình thường. Cả thế giới làm vậy. Tất nhiên việc này cần được tiến hành trong khuôn khổ các công ước và thỏa thuận, kể cả các thỏa thuận sắp tới với Mỹ. Tuy nhiên, tiến trình này sẽ tiếp tục và lưới hạt nhân của chúng tôi sẽ luôn luôn hiệu quả và đủ để bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga”. Ông Medvedev cho biết, điều đó không có nghĩa là Nga không thể thảo luận về một thế giới phi hạt nhân.

V.N (Theo Reuters, CNN)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang