Nga muốn thay đổi căn bản trong quan hệ với Mỹ

Xem tin gốc 

Nhân dân - 28 tháng trước 69 lượt xem 1 tin đăng lại

ND - Theo các nguồn tin từ Nga, Phó Chánh Văn phòng Chính phủ Nga Yuri Ushakov cho biết, tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton có mặt tại Moscow dự cuộc họp của Nhóm Bộ tứ về Trung Đông, Thủ tướng Nga V. Putin nói rằng, một bầu không khí thiện chí hơn đã được tạo ra trong quan hệ Nga-Mỹ, song những khía cạnh cơ bản trong quan hệ hợp tác song phương cần được thay đổi triệt để".

Thủ tướng Nga tỏ ra không hài lòng về sự suy giảm kim ngạch thương mại giữa hai nước, những biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với một số công ty Nga và sự ngăn cản của Mỹ đối với nỗ lực gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Nga. Ông Putin cảnh báo rằng, Moscow sẽ không hợp tác toàn diện với Washington chừng nào Nga chưa được gia nhập WTO.

Về vấn đề hạt nhân của Iran, theo RIA, ông Putin nói với bà Clinton rằng, Nga có thể chấp nhận các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, song ông nhấn mạnh rằng biện pháp trừng phạt không thể giải quyết vấn đề trong mọi trường hợp và có khi phản tác dụng.

Khi được hỏi về thỏa thuận mới về cắt giảm vũ khí chiến lược giữa hai nước, ông Ushakov cho biết, thỏa thuận "có thể được ký kết vào tháng 4 tới". Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ khẳng định, hai bên "sắp ký kết thỏa thuận mới" và chỉ còn phải đạt được sự nhất trí về một vài vấn đề kỹ thuật.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang