Tuyên bố của Thủ tướng Putin được đưa ra sau khi Nga đạt được thỏa thuận xây 12 lò phản ứng hạt nhân cho Ấn Độ.
Để thực hiện kế hoạch này, Nga sẽ đầu tư 6 tỷ USD vào lĩnh vực điện hạt nhân trong năm nay và sẽ tận dụng lợi thế cạnh tranh của mình để đáp ứng nhu cầu năng lượng hạt nhân toàn cầu đang ngày càng lớn.
Thủ tướng Putin cho rằng, Nga có thể kiểm soát không dưới 25% thị trường hạt nhân thế giới và phải củng cố vị thế trong cuộc cạnh tranh toàn cầu này. Nga đang chiếm 20% thị phần trong lĩnh vực điện hạt nhân.
Hiện nay, Nga đang cạnh tranh với Mỹ và Pháp trong lĩnh vực hạt nhân, nhưng lại hợp tác với công ty Siemens của Đức để thống lĩnh các thị trường truyền thống ở đông Âu và châu Á.
Cũng theo Thủ tướng Putin, giữa năm 2010, Nga cho ra đời lò phản ứng hạt nhân được xây dựng tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran và sẽ ký hợp đồng xây dựng hai lò phản ứng cho nhà máy điện hạt nhân Tianwan tại Trung Quốc.
Suốt thời gian dài tạm lắng kể từ sau thảm họa nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, hiện ngày càng nhiều nước quan tâm phát triển điện hạt nhân và xem đây là nguồn năng lượng rẻ, thân thiện với môi trường hơn so với nhiên liệu hóa thạch.
Tận dụng xu hướng toàn cầu này, Thủ tướng Putin cho biết tới năm 2030 Nga sẽ xây thêm 26 lò phản ứng hạt nhân ở trong nước, để bổ sung vào 31 lò phản ứng đang đặt tại 10 nhà máy điện hạt nhân. Nga cũng phấn đấu nâng mức tiêu dùng năng lượng hạt nhân ở trong nước từ mức 16% lên 20% trong trung hạn và đạt 25-30% vào năm 2030. Trong năm 2010, Nga sẽ đầu tư 6 tỷ USD vào lĩnh vực này.