Nga muốn dùng tên lửa đạn đạo để làm chệch hướng thiên thạch

Các thiên thạch kích thước từ 20 - 50 mét bay gần Trái Đất sẽ được làm chệch hướng quỹ đạo bằng kho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Nga. Những mẫu tên lửa trước đây sẽ được tinh chỉnh lại để phục vụ cho nhiệm vụ này và dự kiến sẽ dùng để bắn thử thiên thạch 99942 Apophis vốn được các nhà khoa học Nga cho rằng sẽ bay rất gần Trái Đất vào năm 2036. Được biết NASA cũng đã nhận diện mối đe dọa va chạm từ thiên thạch nói trên với tỷ lệ là dưới 1 phần triệu và họ tuyên bố đã có "biện pháp hiệu quả" để loại trừ khả năng va chạm.

Sabit Saitgarayev, nhà nghiên cứu dẫn đầu Cục thiết kế tên lửa Makeyev chịu trách nhiệm thiết kế lại tên lửa đạn đạo của Nga, giải thích rằng "phần lớn tên lửa đều hoạt động bằng nhiên liệu lỏng. Quá trình nạp nhiên liệu phải bắt đầu 10 ngày trước khi phóng và do đó, chúng không thích hợp để bắn phá vào những thiên thạch có thời gian tiếp cận nhanh mà điển hình là thiên thạch Chelyabinsk vốn chỉ được phát hiện ra vài giờ trước khi đến gần Trái Đất. Với nhiệm vụ như thế này, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể phù hợp để sử dụng nhưng cần phải được nâng cấp."

Saitgarayev cho biết thêm rằng việc tinh chỉnh lại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn đòi hỏi số tiền lên tới vài triệu đô la và sự cho phép từ chính quyền bởi suy cho cùng thì đây đều là vũ khí chiến tranh. Hiện thời điểm kết thúc dự án vẫn chưa được công bố nhưng nó đã được khởi động.

Được biết cục thiết kế tên lửa Makeyev thành lập hồi năm 1947 và họ chuyên phát triển những tên lửa tầm xa thiết kế bởi các chuyên gia OKB (phòng thiết kế thử nghiệm) vốn dẫn đầu bởi nhà thiết kế tên lửa nổi tiếng Sergei Korolov . Đây là người đã dẫn đầu dự án phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên Sputnik 1 vào năm 1957 và đưa người lên vũ trụ vào năm 1961. Hồi năm 1950, Maketev bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và hiện nay, tên lửa của họ được dùng để phóng các vệ tinh của Nga lên không gian.

Tham khảo TASS , NASA

Nguồn Tinh Tế: http://tinhte.vn/threads/nga-muon-dung-ten-lua-dan-dao-de-lam-chech-huong-thien-thach.2550808/