Nga mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ nhận sai

Thổ Nhĩ Kỳ biết chính xác phải làm gì để bình thường hóa quan hệ với Nga và đó là ngừng đưa ra những tuyên bố chống Moscow.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, ông Meshkov nêu rõ: "Thay vì làm tình hình thêm căng thẳng và đưa ra những tuyên bố ngụy tạo chống Nga, (Thổ Nhĩ Kỳ) tốt hơn hết là hãy nhìn vào gương và hành động trong khuôn khổ mối quan hệ liên chính phủ văn minh. Lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi".

Trước đó, ông Meskov nhấn mạnh giới chức Thổ Nhĩ Kỳ phải bồi thường cho Nga liên quan tới vụ Ankara bắn hạ máy bay ném bom Su-24 ngày 24/11/2015, đồng thời phải xin lỗi Moscow và đảm bảo rằng điều này sẽ không tái diễn.

Nga vẫn còn nhiều lợi ích kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh Moscow đang chiếm ưu thế trước Ankara. Tuy nhiên việc Nga 'chìa cành oliu' cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể hiểu được bởi nó liên quan đến những lợi ích về kinh tế và chính trị.

Về chính trị, hiện đồng minh thân cận của Thổ Nhĩ Kỳ là Mỹ đang khiến Ankara phẫn nộ.

Theo đó, phái viên Tổng thống Mỹ vừa có chuyến thăm tới lực lượng dân quân người Kurd ở thành phố Koban của Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tức giận nói: "Ông (phái viên Tổng thống Mỹ) thăm Koban (nơi có số lượng lớn lực lượng người kurd) đúng lúc các cuộc đàm phán khủng hoảng Syria đang diễn ra ở Geneva,…Liệu chúng tôi có thể tin tưởng bạn (Mỹ) được nữa không sau hành động này? Đối tác của bạn là ai - Tôi hay bọn khủng bố ở Koban?".

Hồi đầu tháng 2/2016, tại Syria đã diễn ra cuộc gặp giữa đại diện đặc biệt của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong liên minh quốc tế - Bret Makgurk với liên minh người Kurd-Arab chống lại các nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Makgurk đã có chuyến thăm liên minh người Kurd tại Syria 2 ngày, trong đó ông có thăm lực lượng người Kurd tại thành phố Koban, Syria.

Theo các nguồn tin của người Kurd, "phái đoàn quân sự của liên minh quốc tế" đã gặp đại diện của Liên minh dân chủ người Kurd.

Trước đó, Ankara đã đe dọa sẽ tẩy chay các cuộc đàm phán hòa bình nếu các đại diện của Liên minh Dân chủ được mời đến đàm phán.

Mặt khác, dù quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang căng thẳng nhưng Moscow vẫn có nhiều lợi ích kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đặc biệt, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ dù đã bị Nga đóng băng nhưng theo giới quan sát, động thái này gần như chỉ mang tính biểu tượng.

Thổ Nhĩ Kỳ là nước đứng thứ hai sau Đức về mức tiêu thụ khí đốt của Nga. Đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ được hình thành từ 4 nhánh, dài khoảng 1,1 nghìn km, dự kiến sẽ cung cấp khí đốt vào các nước Đông và Nam Âu, trong đó có Hy Lạp. Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là dự án thay thế dự án Dòng chảy Phương Nam đi qua Ukraine vốn đổ bể khi quan hệ giữa Ukraine và Nga xấu đi sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Mới đây nhất, ông Tugay Tuncer, phó lãnh đạo đoàn đại diện Thổ Nhĩ Kỳ ở Washington nói với hãng Sputnik, Ankara tiếp tục đánh giá Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ là một dự án thương mại và tin rằng, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nên đàm phán các chi tiết của thỏa thuận.

An Nhiên (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-mo-duong-cho-tho-nhi-ky-nhan-sai-3299977/