"2 vụ phóng tên lửa Bulava sẽ được tiến hành trên tàu ngầm hạt nhân Dmitry Donskoy và hai vụ tiếp theo sẽ được tiến hành từ tàu ngầm hạt nhân Yury Dolgoruky. Vụ phóng thử nghiệm thứ 2 trên tàu ngầm Yury Dolgoruky sẽ là một vụ phóng hàng loạt", nguồn tin này cho biết.
Yury Dolgoruky là tàu ngầm đầu tiên trong số những tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey của Nga, được thiết kế riêng cho tên lửa Bulava và hiện đang trải qua các quá trình thử nghiệm trên biển.
Nguồn tin Hải quân Nga cho hay, nếu các vụ phóng thử nghiệm sắp tới thành công, cả tàu ngầm và tên lửa Bulava có thể sẽ đi vào phục vụ Hải quân Nga vào trước cuối năm 2010.
Bulava (SS-NX-30) là một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm 3 tầng sử dụng nhiên liệu đẩy rắn và lỏng. Bulava mang tới 10 đầu đạn hạt nhân MIRV và có tầm phóng hơn 8,000km.
Sự phát triển trong tương lai của tên lửa Bulava bị chất vấn bởi một số nhà lập pháp và quan chức quốc phòng sau một loạt các vụ phóng thất bại. Chỉ 5 trong tổng số 12 lần phóng thử tên lửa Bulava từ tàu ngầm Dmitry Donskoy được chính thức thông báo là thành công.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, trên thực tế số lần phóng thất bại lớn hơn nhiều. Chuyên gia quân sự Nga Pavel Felgenhauer nhận định, trong số 12 lần phóng thử Bulava, chỉ duy nhất 1 lần là hoàn toàn thành công.
Bất chấp điều này, quân đội Nga khăng khăng khẳng định, không có sự lựa chọn thay thế nào cho Bulava và các vụ thử nghiệm sẽ tiếp tục cho tới khi Bulava sẵn sàng đi vào phục vụ Hải quân Nga.