Đại sứ Nga Dmitry Rogozin cho biết, tầm quan trọng của cuộc chiến chống buôn lậu ma túy đã bị Mỹ và đồng minh coi nhẹ, vì thế mà vấn nạn này ngày càng phát triển "thịnh vượng".
Theo ông Rogozin, mỗi năm tại Nga có khoảng 30.000 người chết vì ma túy - chủ yếu được nhập về từ Afghanistan.
"Điều này đã cấu thành nên một cuộc chiến không công khai đối với đất nước chúng tôi", Đại sứ Nga tại NATO nói.
Nhiều năm qua, người Mỹ có thực hiện việc càn quét các cánh đồng thuốc phiện, tiêu diệt cây anh túc. Tuy nhiên, chính điều đó đã đẩy đến một thực trạng đáng lo ngại là nhiều nông dân nghèo khó sống nhờ vào cây thuốc phiện phải bỏ đất đai mà gia nhập lực lượng Taliban.
Chính sách mới của Tướng Stanley McChrystal - Tư lệnh chiến trường Afghanistan là nhằm tăng cường sự ủng hộ của dân chúng, có nghĩa rằng những nông dân trồng thuốc phiện sẽ được tự do trồng gì họ muốn.
Vì thế, những cánh đồng anh túc vẫn tươi tốt và Afghanistan vẫn là nơi cung cấp 90% "nhu cầu" heroin của thế giới.
Trước đó, Giám đốc Cục kiểm tra ma túy Liên bang Viktor Ivanov cũng đã tố cáo các lực lượng NATO tại Afghanistan thất bại trong việc đẩy lùi nạn buôn lậu ma túy trong suốt 9 năm hiện diện tại chiến trường này.
Ông này cho biết, trong suốt 10 năm qua, sản lượng ma túy tại Afghanistan đã tăng lên 40 lần. Năm 2009, số ma túy thu được chỉ giảm không đáng kể. Ông Ivanov nhấn mạnh mối quan tâm nghiêm túc của Nga về vấn đề này.
Trong khi đó, theo UNI, Đại sứ Nga tại Dmitry Rogozin mô tả "cuộc xâm lược thuốc phiện" này như "mối đe dọa lớn" cho Nga, yêu cầu Mỹ và NATO cần dành sự ưu tiên trong cuộc chiến chống lại nạn buôn lậu ma túy ở Afghanistan.