>> Giấc mơ Las Vegas của Nga
Cũng từ hôm qua, thanh tra, cảnh sát...được triển khai đồng loạt khắp các đô thị để kiểm tra việc thực thi luật mới. Riêng tại Thủ đô Moscow, nhà chức trách huy động hơn một 100 đội thanh tra chỉ chuyên đi kiểm tra các địa điểm từng là sòng bạc.
Một quan chức thành phố Moscow tên Leonid Sidhorov cho biết: “Tới sáng ngày 1/7, tất cả các trung tâm cờ bạc đã đóng cửa”.
Các quân bài giờ nằm im lìm trên bàn.
Lý do để Chính phủ Nga đưa ra luật trên chính là việc họ cho rằng, bài bạc là nguồn gốc của các tệ nạn xã hội khác, đặc biệt là tệ hút thuốc lá và uống rượu. Thủ tướng Vladimir Putin cho hãng tin Itar Tass biết, bài bạc cũng gây nghiện như rượu và ma túy. Nhiều nhà phân tích Nga cho rằng, kỹ nghệ đánh bạc gây ra tội phạm có tổ chức.
Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, các sòng bài nở rộ trên khắp nước Nga. Riêng Moscow có tới hơn 500 sòng bạc hợp pháp. Còn tính toàn nước Nga, ngành này đem lại mỗi năm 8 tỷ USD. Tuy nhiên, nó lại gây phẫn nộ từ nhiều người Nga, đặc biệt là các lớp người có tuổi và những người nghèo. Bà Galina Beleznikova, 65 tuổi cho biết: "Hãy để họ đóng cửa. Còn với chủ đề sòng bạc thì loại bỏ hẳn khỏi nước Nga là hơn cả”.
Cờ bạc bị cho là nguyên nhân của nhiều tệ nạn khác.
Ngược lại với nhóm người ủng hộ đạo luật mới, nhiều người phản đối mạnh mẽ. Giám đốc sòng bạc Storm International là Michael Boettcher cho biết: “Chính phủ giết chết một ngành công nghiệp chỉ sau một đêm. Chúng tôi sẽ ra nước ngoài nhưng không thể đem theo công nhân viên. Riêng Storm International đã mất 6.000 chỗ làm...”.
Nhiều người khác lại cho rằng, luật mới chỉ đưa hoạt động đánh bạc vào chỗ hoạt động bất hợp pháp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế vẫn hoành hành ở Nga. Trong khi đó, bốn khu vực được dành để làm sòng bạc đòi hỏi cần đầu tư lớn và hiện tại, chúng chưa sẵn sàng hoạt động.
Dù bị nhiều người phản đối nhưng Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin vẫn nhất quyết thực thi. Việc tập trung sòng bạc vào bốn đặc khu sẽ không bị thay đổi dù ai có làm gì đi nữa.
