Nga không 'tha' cho Thổ Nhĩ Kỳ

Mặc dù Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nguyện vọng gặp mặt Tổng thống Nga Putin, nhưng hiện tại chưa có bất kỳ cuộc gặp nào giữa hai nhà lãnh đọa này.

Theo trang Sputnik đưa tin hôm 5/2, ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên của Tổng thống Nga cho biết, giữa hai nhà lãnh đạo của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chưa hề có bất cứ cuộc gặp gỡ nào sau khi Thổ tố máy bay quân sự Nga vi phạm không phận của nước này. Mặc dù Tổng thống của Moskva đã nắm bắt được nguyện vọng của ông Erdogan.

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh minh họa)

Song song với tuyên bố của Nga, phát biểu trong cuộc họp báo tại Senegal vào hôm 5/2, Tổng thống Erdogan cáo buộc Nga đã xâm chiếm đất nước Syria và cố gắng xây dựng một điểm tựa vững chắc cho đồng minh lâu năm của Moscow là Tổng thống Bashar Assad.

Vị Tổng thống nhấn mạnh, Nga phải chịu trách nhiệm cho những người họ đã giết tại Syria. Bằng việc hợp tác với chính phủ Damacus, họ đã gây ra cái chết của 400.000 người.

Thời gian gần đây, căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không có dấu hiệu hạ nhiệt. Cùng với những động thái hòa giải rõ ràng, Ankara vẫn liên tiếp cho những cáo buộc thiếu thiện chí về Nga. Hôm 29/1, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc chiếc Su-34 của Nga xâm phạm lãnh thổ của nước này. Ngay sau đó, hôm 30/1, ông Tayyip Erdogan đã tuyên bố về việc cần gấp một cuộc gặp với ông Vladimir Putin để thảo luận vấn đề trên.

Trong khi Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng bức xúc về vấn đề này, thậm chí còn triệu tập cả đại sứ của Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối Moskva, thì Nga cũng đồng thời thẳng thừng phủ nhận cáo buộc này.

Theo Thiếu tướng Igor Konashenkov - người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, thực tế không có bất kỳ máy bay quân sự nào của nước này vi phạm không giới Thổ Nhĩ Kỳ như Ankara đã tuyên bố.

Tiêm kích Su-34 của Nga

Cũng hôm 5/2 vừa qua, bà Maria Zakharova - người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định rằng, Ankara không hề có bất cứ chứng cớ nào để chứng minh cho việc Su-34 bay vào lãnh thổ nước này như họ đã tuyên bố trước đó.

Theo như ông Igor Konashenkov, cáo buộc này chỉ là chiến dịch tuyên truyền rẻ tiền của Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ sau vụ việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay quân sự Su-24 của Nga trên biên giới nước này vào hồi tháng 11 năm ngoái, Nga đã liên tục thực hiện các biện pháp như chống đối, cấm vận đối với Ankara. Nga trừng phạt, đánh vào con đường kinh tế khiến Thổ Nhĩ Kỳ không khỏi lao đao. Ước tính nhiều công ty của Thổ đặt trụ sở tại Nga có thể thiệt hại hàng chục tỷ USD.

Vân Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nga-khong-tha-cho-tho-nhi-ky-3299876/