“Các thành viên NATO cho rằng, mối đe dọa của họ là các phần tử bất hợp pháp đang đe dọa Nga, bao gồm khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và sự phổ biến vũ khí hạt nhân. Chính vì vậy, liên minh NATO đã mời Nga cùng hợp tác để đối phó và tiêu diệt mối nguy hiểm này”, tờ Interfax dẫn lời bà Madeleine Albright, người đứng đầu nhóm chuyên gia chuẩn bị công bố chiến lược mới của khối NATO.
Bà Albright khẳng định, bà chỉ bày tỏ ý kiến cá nhân chứ không phải là quan điểm của nhóm chuyên gia hay của Mỹ.
Trả lời câu hỏi, NATO có ý định liệt Nga vào danh sách mối đe dọa tiềm năng hay không, bà nói: “Trong phát biểu của mình tại Moscow hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thư kí NATO Rasmussen nói rằng, NATO chưa bao giờ công kích Nga. Và chúng tôi cũng không nghĩ rằng, Nga sẽ công kích NATO. Chúng tôi không lo lắng về điều này và Nga cũng cần không quan ngại”.
Bà Albright nhắc lại, Tổng thư kí NATO cũng nói rằng, “nếu chúng tôi có thể xây dựng lòng tin thật sự giữa Nga và NATO, khi đó Nga có thể thôi lo lắng về nguy cơ đe dọa từ phương Tây vì đơn giản mối đe dọa đó không hề tồn tại”.
Học tuyết quân sự mới của Nga được phê chuẩn vào tuần trước đã chỉ ra rằng, NATO đang sử dụng tiềm năng quân sự để gán cho nó những chức năng toàn cầu mà việc thực hiện chúng sẽ phá vỡ các quy tắc của luật pháp quốc tế. Động thái này nhằm làm cho cơ sở hạ tầng quân sự của các nước thành viên NATO xích lại gần biên giới Liên bang Nga, trong đó có biện pháp mở rộng NATO.