Các quan chức Mỹ thừa nhận rằng hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu có thể sẽ tiêu diệt được tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga vào năm 2020.
"Chính quyền Mỹ cho rằng chương trình phòng thủ tên lửa toàn cầu của họ không nhằm chống lại Nga. Tuy nhiên, kết luận của chúng tôi về tiềm năng thực sự của hệ thống phòng thủ tên lửa trong tương lai này phải được dựa trên các yếu tố quân sự và kỹ thuật cụ thể, chứ không phải dựa vào lời nói,” Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố.
"Chúng tôi sẽ không chấp nhận sự việc đã rồi khi một hệ thống phòng thủ tên lửa tạo nên mối đe dọa đối với tiềm lực răn đe hạt nhân của Nga," ông tiếp tục.
Ngoại trưởng Nga cũng đã đảm bảo với Mỹ rằng không có mối đe dọa tên lửa nào từ Iran.
Washington cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa này là nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa có thể xảy ra từ Iran. Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh rằng Tehran khó có thể phát triển được những loại tên lửa này trong tương lai.
Hồi tháng 2, Bulgari và Romani đã cho biết họ đang đàm phán với Mỹ về việc cho phép triển khai các bộ phận phòng thủ tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ của họ. Kế hoạch triển khai các tên lửa đánh chặn của Mỹ tại khu vực Biển Đen đã khiến Moscow có những phản ứng quyết liệt.
Kế hoạch triển khai các bộ phận thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Bulgari và Romani đã được tính đến sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố hủy bỏ kế hoạch trước đó triển khai một trạm radar và các tên lửa đánh chặn tại Cộng Hòa Czech và Ba Lan, kế hoạch bị Nga kịch liệt phản đối vì cho rằng đó là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và tai họa đối với lực lượng răn đe hạt nhân của họ.
Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cảnh báo rằng Nga có thể vẫn triển khai tên lửa Iskander tại vùng lãnh thổ trên Biển Baltic của họ nếu các mối đe dọa mới xuất hiện tại châu Âu.
Ngoại trưởng Lavrov cho biết hiện còn quá sớm để nói về phản ứng của Nga đối với kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ vì Washington vẫn còn phải đưa ra quyết định cuối cùng về chương trình này.